Cô bé “mai rùa” xuất viện sau 1 tháng phẫu thuật
![]() |
Bé Thắm vui vẻ trong ngày xuất viện |
Sau hơn 1 tháng phẫu thuật loại bỏ khối bướu và ghép da, “cô bé mai rùa” Trần Thị Ngọc Thắm (10 tuổi, ngụ tại Sóc Trăng) khá vui tươi và tự tin. ThS.BS Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp phụ trách ca mổ cho biết, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Lo lắng "vết thương lớn sau khi mổ cắt bướu không lành" đã không xảy ra.
BS Hiếu cho biết: "Tiến triển của vết thương rất tốt. Đến nay chỉ còn một diện tích nhỏ chưa lành hẳn, còn lại phần da được ghép trên bề mặt lưng sau khi cắt bướu đã lành. Chúng tôi cho cháu xuất viện nhưng vẫn hẹn tái khám để theo dõi những diễn tiến tiếp theo".
Sau ca mổ chiều 29/8, toàn bộ khối bướu hắc tố bẩm sinh có đường kính hơn 22cm, nặng hơn 1kg đã được bóc tách ra khỏi lưng cô bé. Vết mổ khá lớn và các bác sĩ phải lấy da từ đùi lên để ghép vào da lưng.
![]() |
Khối bướu nặng 1kg trên lưng bé Thắm trước khi phẫu thuật |
Điều đáng lo nhất trong suốt thời gian được chăm sóc theo dõi hậu phẫu chính là vấn đề nhiễm trùng cũng đã được kiểm soát khá tốt, giúp cho vết mổ phục hồi nhanh, khô. Ngoài ra, kết quả xét nghiệm tế bào khối bướu xác định đây là bướu lành tính. Do đó, theo bác sĩ Hiếu, các nốt ruồi “vệ tinh” xung quanh khối bướu sẽ không có khả năng phát triển nữa.
Chị Thạch Thị Đa Ni, mẹ bé Thắm cho biết, 10 ngày sau khi mổ bé khá đau, phải nằm sấp vì vết ghép da trên lưng quá to. Tuy nhiên, đến nay, sức khỏe của bé đã hoàn toàn hồi phục và bé rất muốn được về nhà sau một thời gian dài nằm viện.
Ngay khi từ khi chào đời, bé Thắm đã mang trên lưng khối bướu to bằng bàn tay. Không có tiền điều trị, trong suốt 10 năm, cô bé phải sống cùng với khối bướu ngày càng to dần như chiếc mai rùa. Đến đầu tháng 9, sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định cắt trọn bướu cho bệnh nhân.
Đây là trường hợp bướu hắc tố bẩm sinh có hình thù kỳ dị lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam và là trường hợp thứ 2 trên thế giới.
BS Hiếu cho biết, bé sẽ được về nhà và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế địa phương. Với tình trạng vết thương hiện đã lành gần như 90%, cơ sở y tế địa phương sẽ có thể xử lý mà không có gì quá lo ngại.
Tuy nhiên, bệnh viện vẫn sẽ luôn theo dõi kỹ lưỡng tình trạng của bé Thắm. Bệnh nhi sẽ được tái khám định kỳ tại bệnh viện cho đến lúc sức khỏe hoàn toàn ổn định.