Bất ngờ những gương mặt trẻ triển vọng trong làng CNTT

Những tài năng trẻ trong làng CNTT được phát triển ngay từ khi còn là học sinh trung học phổ thông nhờ chương trình học trực tuyến.

Quy định mới về nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng để nghiên cứu khoa học

Thương nhân thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa phải tái xuất toàn bộ sản phẩm ra nước ngoài sau quá trình gia công sửa chữa, không được phép tiêu thụ tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành về gia công hàng hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ICT đã đến lúc “tuy hai mà một”

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, nguồn nhân lực sẽ trở thành lợi thế của Việt Nam nếu giải được bài toán "Cung - Cầu" và đã đến lúc cơ sở đào tạo và doanh nghiệp ICT phải thiết lập quan hệ gắn kết hơn để có được nhân lực trình độ cao.

Sở TT&TT phải khẳng định vai trò của mình tại địa phương

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu Cục Tin học hóa tích cực làm việc với các Sở TT&TT để giúp Sở tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh, thành phố trong công tác quản lý nhà nước về TT&TT, khẳng định vai trò của Sở TT&TT tại địa phương.

Phái đoàn của Chủ tịch Kim Jong-Un sẽ đến Viettel trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực ICT

Phái đoàn của Chủ tịch Kim Jong-Un sẽ đến Viettel trao đổi kinh nghiệm, bàn cơ hội hợp tác về lĩnh vực Viễn thông, CNTT, nghiên cứu sản xuất vào ngày 28/2 trong dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Khẩu hiệu năm 2019 của Bộ TT&TT là "Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá"

Phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ công nhân viên chức của Bộ TT&TT đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2019, khẩu hiệu của Bộ TT&TT là: Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá.

Chưa sáp nhập Sở TT&TT vào bất cứ Sở nào trừ khi có Nghị định mới về bộ máy

ICTnews - Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chưa sáp nhập Sở TT&TT vào với bất cứ sở nào, trừ khi Thủ tướng có Nghị định mới về tổ chức, bộ máy.

Thủ tướng gợi ý nghiên cứu đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ Công nghệ và Truyền thông

ICTnews - Nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT với sự phát triển của các doanh nghiệp ICT Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề về tên gọi của Bộ TT&TT trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, và gợi ý tên gọi là Bộ Công nghệ và Truyền thông.

Năm 2018, ngành công nghiệp ICT Việt Nam cán mốc doanh thu 98,9 tỷ USD

Năm 2018, tổng doanh thu ngành công nghiệp ICT ước đạt 98,9 tỉ USD, trong đó, công nghiệp phần cứng, điện tử, sản xuất thiết bị viễn thông là thành phần chủ lực đóng góp doanh thu khoảng 88 tỷ USD.

Đang cập nhật dữ liệu !