Những loài động vật có khuôn mặt 'ác quỷ' khiến bạn dễ gặp ác mộng

Những sinh vật có vẻ ngoài đáng sợ, khuôn mặt ác quỷ, dữ tợn khiến người xem phải dựng tóc gáy.

Có rất nhiều sinh vật đáng yêu khiến bạn mỉm cười cả ngày khi bắt gặp ngoài đời thực hoặc qua tranh ảnh như koala, quokka, chim cánh cụt, mèo ... nhưng cũng có những loài vật sinh ra đã mang bộ mặt ác quỷ khiến ai thấy cũng phải giật mình.

Dưới đây là một số động vật mà ngoại hình kỳ lạ của nó có thể mang lại cho bạn những cơn ác mộng, theo tờ Insider:

Vượn cáo có nguồn gốc từ quần đảo Madagascar, sống trong những khu rừng mưa ẩm thấp. Nó được mệnh danh là loài vượn cáo ác quỷ nhất thế giới với đôi mắt to, thân thể đen thùi lùi, người nhỏ chỉ khoảng 17 cm nhưng cái đuôi dài tới 60 cm và những ngón tay gầy gò xương xẩu như bàn tay tử thần.

Cá mập yêu tinh sinh sống chủ yếu ở ngoài khơi Nhật Bản. Chúng nổi tiếng với bộ hàm với nhiều răng nhọn hoắt, răng nanh phát triển đến 3,6 mét và nặng tới 208 kg.

Dơi vương miện vàng hay còn gọi là Dơi mũ vàng, loài động vật này được xem là một trong những loài dơi lớn nhất thế giới, sống trong những khu rừng rậm Philippines. Sở dĩ nó có tên "vương miện vàng" là vì loài dơi này có một chỏm lông màu vàng trên đầu. Nó có sải cánh to rộng từ 1,5 - 1,7m và cân nặng từ 0,7 - 1,2 kg

Gián tê giác khổng lồ có thể sống tới một thập kỷ và dài gần 8 cm có nguồn gốc từ Australia. Không có cánh như nhiều loài gián khác, gián khổng lồ chủ yếu đào hang dưới lòng đất.

Cá giọt nước được mệnh danh là loài động vật xấu xí nhất thế giới. Cơ thể xấu xí hình thù kỳ dị, cá giọt nước sinh sống ở độ sâu khoảng 1.200 mét dưới mực nước biển. Đến nay khoa học vẫn có rất ít thông tin về sinh vật này.

Cò Shoebill là một loài cực kỳ nguy cấp, hay còn gọi là cò đầu cá voi, sống trong các đầm lầy ở châu Phi. Nó giống những sinh vật trong các cuốn truyện tiểu thuyết giả tưởng.

Sâu bướm tôm hùm với ngoại hình khá giống loài động vật sinh sống dưới nước. Đặc biệt, sâu bướm tôm hùm có cơ chế phòng thủ có một không hai bằng cách bắn axit formíc tiêu diệt kẻ săn mồi. Sau thời gian trong hình hài một cái kén, sinh vật này biến thành những con bướm đêm mờ nhạt phổ biến trên khắp các vùng nước Anh và xứ Wales.

Sinh vật kỳ là như bước ra từ một bộ phim kinh dị chính là Chuột chũi mũi sao.


Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !