Năm Du lịch quốc gia 2013: Văn minh sông Hồng

Infonet - Ngày 6/10, tại Đà Nẵng, Ban tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2013 đã tổ chức họp báo giới thiệu "Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013" với chủ đề "Văn minh sông Hồng".
Năm Du lịch quốc gia 2013: Văn minh sông Hồng - ảnh 1
Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 tổ chức ngày 6/10 tại Đà Nẵng

Ông Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Hải Phòng cho hay, Năm Du lịch quốc gia 2013 (DLQG 2013) sẽ diễn ra trong suốt cả năm 2013 với tên gọi Năm DLQG Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013, gồm các sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch, thương mại, hội chợ, hội thảo... trong một chủ đề chung là "Văn minh sông Hồng", thể hiện rõ bản sắc TP Hải Phòng gắn với dòng chảy văn hoá sông Hồng.

Theo kế hoạch đã được Bộ VH-TT-DL phê duyệt, Năm DLQG đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 sẽ gồm 4 nhóm hoạt động chính. Trong đó có 23 sự kiện do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo hoặc phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức; 12 sự kiện do TP Hải Phòng tổ chức; 32 sự kiện do các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Hồng tổ chức. Ngoài ra sẽ thông qua các hoạt động trong "Năm Việt Nam tại Nhật Bản", "Năm Việt Nam tại Pháp" để quảng bá hình ảnh TP Hải Phòng và chủ đề Năm DLQG 213...

Hoạt động cốt lõi, cao trào của Năm DLQG 2013 sẽ là tuần văn hoá - du lịch đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 gắn với lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 2, khai mạc vào ngày 11/5/2012 nhân kỷ niệm 58 năm ngày giải phóng TP Hải Phòng. Lễ bế mạc được tổ chức vào cuối năm 2013.

Các chương trình hoạt động của Năm DLQG 2013 sẽ được tổ chức tại 11 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và 2 tỉnh lân cận là Phú Thọ, Bắc Giang. Riêng tại Hải Phòng, các hoạt động cao trào, điểm nhân tập trung tại khu vực trung tâm TP và hai trọng điểm du lịch Đồ Sơn, Cát Bà.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho hay, TP đẩy nhanh việc trồng bổ sung cây phượng đỏ trên đường Phạm Văn Đồng, đường đi Đồ Sơn và quy hoạch bổ sung hai vườn rừng hoa phượng đỏ tại dải vườn hoa trung tâm TP; nâng cấp sân bay Cát Bi, Bảo tàng Hải Phòng, tuyến đường đi Cát Bà...

HẢI CHÂU

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !