Một tỷ sinh vật biển chết nằm la liệt trên bãi biển vì nắng nóng kỷ lục ở Canada

Các chuyên gia cho biết hơn 1 tỷ động vật biển đã chết vì đợt nắng nóng kỷ lục ở dọc bờ biển Thái Bình Dương tại Canada.

Vòm nhiệt xuất hiện ở phía tây Canada và tây bắc Mỹ trong 5 ngày đã đẩy nhiệt độ ở các khu vực dọc bờ biển lên đến 40 độ C, phá vỡ kỷ lục về mức nhiệt cao ở Canada. Đây là hiện tượng thời tiết giữ nhiệt độ lại ở một khu vực và ngăn các hệ thống thời tiết khác di chuyển đến.

Sức nóng dữ dội và không ngừng là nguyên nhân chính giết chết khoảng 500 người ở tỉnh British Columbia, góp phần gây ra hàng trăm vụ cháy rừng đang bùng cháy trên toàn tỉnh.

Nhưng các chuyên gia lo ngại hiện tượng thời tiết cực đoan có tác động tàn phá đến sinh vật biển. Christopher Harley, một nhà sinh vật học biển tại Đại học British Columbia, ước tính hơn một tỷ động vật biển có thể đã chết do cái nóng bất thường.

Ông Harley nói: "Thông thường, người ta sẽ không cảm thấy chai sạn dưới chân khi bước đi trên bãi biển. Tuy nhiên, thực tế rằng có rất nhiều xác động vật, vỏ sò nằm la liệt khắp nơi khiến bạn không thể tránh khỏi việc dẫm phải xác sinh vật biển".

Khi đi bộ dọc theo bãi biển ở khu vực Vancouver, ông Harley chia sẻ rằng mùi của đám sinh vật thối rữa rất ghê, rất nhiều trong số đó bị nắng nóng 'nướng chín'.

{keywords}
Một tỷ sinh vật biển chết nằm la liệt trên bãi biển vì nắng nóng kỷ lục ở Canada

Ông Harley đã cùng một sinh viên sử dụng camera hồng ngoại để ghi lại mức nhiệt lên dọc theo bờ đá trên biển ở Vancouver, con số đáng kinh ngạc cho thấy trên 50 độ C. "Trời rất nóng, tôi đi với một sinh viên, chúng tôi thu thập dữ liệu một chút rồi lui vào bóng râm và ăn nho đông lạnh. Nhưng tất nhiên những sinh vật biển như trai, sao biển không có lựa chọn đó", ông đùa vui.

Trai là loài động vật có vỏ cứng, chịu được nhiệt độ cao trong khoảng 30 giây. Con hà thậm chí còn cứng hơn, tồn tại ở 40 độ C trong ít nhất vài giờ.

Việc động vật có vỏ chết hàng loạt tạm thời ảnh hưởng đến chất lượng nước vì trai giúp lọc nước biển. Harley cho biết: "Một mét vuông dưới biển có thể là nơi cư trú của hàng trăm con trai. Chúng ta có thể đặt vừa hàng nghìn cá thể trai biển vào một khu vực có kích thước bằng một cái bếp. Những bãi đá dài hàng trăm km là nơi sinh sống của các loài trai, thiệt hại được tính theo cấp số nhân. Và đó mới chỉ tính riêng loài trai. Rất nhiều sinh vật biển có thể đã chết".

Trong khi con trai có thể tái sinh trong khoảng thời gian hai năm, một số loài như sao biển sinh sản chậm hơn, do vậy quá trình phục hồi của chúng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Ông Harley cũng nhận được báo cáo từ các đồng nghiệp về xác hải quỳ và hàu trên bãi biển sau đợt nắng nóng kỷ lục vào đầu tháng 7. Các chuyên gia đã cảnh báo cần thích ứng với thực tế là các đợt nắng nóng đột ngột và kéo dài có thể trở nên phổ biến hơn do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !