Lễ tình nhân 14/2: Đón Valentine khác lạ ở các quốc gia

Người dân ở mỗi quốc gia lại kỷ niệm ngày Lễ Tình nhân - Valentine theo nhiều cách khác nhau. Tại một số nước ngày 14/2 được biết đến như "Ngày Tình bạn" hơn là dịp lễ cho các cặp tình nhân.

Phần Lan và Estonia

14 tháng 2 được gọi là Ystävän Päivä trong tiếng Phần Lan và Sõbrapäev trong tiếng Estonia. Cả hai đều có nghĩa là “Ngày Tình bạn”. 

Vào dịp này, bạn bè thường tặng thiệp và quà cho nhau nhằm cầu chúc tình bạn luôn gắn bó lâu bền. Mặc dù vậy, ngày càng nhiều cặp đôi chọn ngày này làm ngày đính hôn hoặc kết hôn của mình.

Anh Quốc

Vào thế kỷ XVIII, phụ nữ độc thân ở Anh thường có tục đặt 5 chiếc lá nguyệt quế lên gối của mình với 4 lá ở 4 góc và một chiếc ở giữa gối vào đêm trước ngày Valentine. Họ tin rằng việc làm này có thể giúp họ gặp được người chồng tương lai trong mộng. Một biến thể khác của tục lệ trên đó là cô gái sẽ rắc những chiếc lá nguyệt quế cùng cánh hoa hồng lên gối rồi cầu nguyện: “Ngày Valentine tốt lành, trong mơ xin hãy giúp tôi gặp được tình yêu đích thực của mình”.

Ở thời hiện đại, các cô gái Anh dường như không còn duy trì truyền thống này.

Lễ tình nhân 14/2: Đón Valentine khác lạ ở các quốc gia - ảnh 1

Mỗi nước lại có cách đón Valentine khác nhau. Nguồn: The Strait Times

Pháp

Được mệnh danh là một trong những quốc gia lãng mạn nhất thế giới nên không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều truyền thống lạ trong ngày Valentine tại Pháp. Truyền thống phổ biến nhất có thể kể đến là trò uneloterie d'amour hay còn gọi là “xổ số tình yêu”.  

Các chàng trai và cô gái còn độc thân sẽ tụ họp lại, ghép đôi một cách bất kỳ và bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu nhau. Nếu người con trai không thích đối tượng nữ của mình, anh ta sẽ rời đi giữa chừng để nhường cơ hội cho một người khác. Đến cuối ngày, những cô gái bị bỏ rơi sẽ thực thi nghi lễ hoả thiêu. Họ đốt ảnh và nguyền rủa người con trai đã từ chối mình.

Nghi lễ này chứng thực cho câu nói “Lửa địa ngục cũng không khủng khiếp bằng cơn giận dữ của người phụ nữ bị khinh thường”. Về sau, chính phủ Pháp đã phải ra lệnh cấm chính thức đối với tục lệ ồn ào và có phần khó kiểm soát này.

Đan Mạch và Na Uy

Du nhập từ các nước phương Tây đến Đan Mạch và Na Uy, ngày Valentine không được người dân hai nước hưởng ứng nhiều cho đến mãi thời gian gần đây.

Tuy nhiên, hai quốc gia này vẫn có cách mừng dịp lễ Tình nhân một cách đặc biệt. Theo đó, người phụ nữ sẽ nhận được tấm thiệp gọi là Gaekkebrev trong đó có ghi một bài thơ vui hoặc lời tỏ tình từ một người đàn ông giấu mặt. Người gửi sẽ hé lộ cho người nhận vài gợi ý ví dụ như số chữ cái trong tên của anh ta. Nếu cô gái đoán được danh tính người mến mộ bí mật, cô sẽ nhận được một quả trứng Phục sinh trong lễ Phục sinh sau đó. Ở trường hợp ngược lại, cô gái đã nợ đối phương một quả trứng và cũng phải trao trả lại vào dịp lễ Phục sinh.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan

Phụ nữ Nhật Bản vốn nổi tiếng nhút nhát trong chuyện bày tỏ tình cảm. Chính vì vậy, dịp Lễ Tình nhân 14/2 được tạo ra như một cơ hội để họ có thể thể hiện tình cảm với đối phương. Vào ngày này các cô gái thường tặng sô-cô-la cho bạn trai. Để đáp lại, vào ngày 14/3 các chàng trai cũng tặng quà cho bạn gái (quần áo lót, đồ trang sức, quần áo...) kèm theo sô-cô-la với giá trị gấp 2 hoặc 3 lần món quà họ nhận được. Dịp lễ này được gọi là White Valentine (Lễ tình nhân Trắng) và được nhiều quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc hay Đài Loan cùng hưởng ứng.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ AsiaOne, một kênh thông tin của tập đoàn Singapore Press Holding, chuyên về tin kinh tế - chính trị của châu Á và thế giới. Đây là một trong những trang tin lớn nhất ở Singapore.

Tuệ Minh (Lược dịch)

Trồng 4 cây này giữa nhà, người đàn ông ở TP.HCM có 'máy điều hòa' suốt 30 năm

Trồng 4 cây dừa xiêm giữa căn nhà tuềnh toàng, người đàn ông ở TP.HCM có nơi tránh nóng, chống bão suốt 30 năm qua.

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Đang cập nhật dữ liệu !