Đưa giá trị văn hóa của Cao Bằng ra thế giới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng đã xây dựng Kế hoạch công tác đối ngoại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm bám sát đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gắn kết chặt giữa các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa hoạt động chính trị đối ngoại với văn hóa đối ngoại; Quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tại Cao Bằng ra thế giới, làm cho bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người, văn hóa Cao Bằng, tạo dựng lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Múa Rồng trong lễ hội Pháo Hoa truyền thống ở Quảng Uyên, Cao Bằng

Đây cũng là dịp để tỉnh tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa con người Cao Bằng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ, xây dựng biểu tượng văn hóa và một số sản phẩm văn hóa của tỉnh có thương hiệu; Thu hút các nguồn lực hỗ trợ cho phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, góp phần thực hiện chính sách xã hội hóa;…

Các nội dung triển khai bao gồm: Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế, các địa phương nước ngoài để quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh Cao Bằng, đặc biệt là quảng bá hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Tăng cường trao đổi, hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục khai thác hiệu quả tuyến du lich biên giới; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình thí điểm đón khách du lịch vào khu cảnh quan theo Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), đưa Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên trở thành khu du lịch kiểu mẫu, là điểm sáng trong hợp tác xuyên biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc; Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao do phía bạn mời; …

Thác Bản Giốc

Theo Giám đốc Sở VH,TT&DL Sầm Việt An, năm 2019, Sở tích cực tham gia vào các hội chợ chuyên ngành du lịch tại các thành phố lớn trong nước, giới thiệu về văn hóa, du lịch của Cao Bằng tại Hội chợ du lịch Travex tỉnh Quảng Ninh (tháng 2/2019), Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội (tháng 4/2019), Ngày hội du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 9/2019)…

Triển khai nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn nhân dịp tỉnh tổ chức sự kiện Kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019); tổ chức gian hàng quảng bá du lịch của 13 huyện, Thành phố tại Thành phố; khai trương tuyến phố đi bộ Kim Đồng và Chợ ẩm thực Thành phố; Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc 2019 với đêm biểu diễn nghệ thuật nhạc nước đặc sắc, hoành tráng.

Biểu diễn các hoạt động văn hóa, ẩm thực, văn nghệ, thể thao dân gian các dân tộc thiểu số trong Tuần VH,TT&DL diễn ra từ ngày 2 - 6/10/2019 thu hút trên 70.000 lượt khách tham dự.

Tỉnh đẩy mạnh quảng bá danh hiệu Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, tổ chức Hội thảo quốc tế về “Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình CVĐC Toàn cầu UNESCO” từ ngày 8 - 10/5/2019 thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học, kinh tế từ hơn 12 quốc gia/6 châu lục tham gia tham luận về lĩnh vực quảng bá, khuyến khích doanh nghiệp, công ty, cá nhân đầu tư dịch vụ phát triển du lịch bền vững qua gìn giữ, phát huy giá trị di sản CVĐC gắn với bảo vệ thiên nhiên môi trường theo 3 tuyến của CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Đoàn Cao Bằng tham gia xúc tiến quảng bá du lịch tại Hội thảo quốc tế về giá trị di sản CVĐC tại Quảng Ngãi (từ ngày 15 - 22/6/2019).

Diệu Thu

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !