Vĩnh Phúc mở cửa du lịch, phục vụ khách nội tỉnh

Việc phát triển du lịch nội tỉnh là giải pháp hiệu quả để người dân được khám phá, trải nghiệm các dịch vụ tại nơi mình sinh sống, giúp hoạt động du lịch hồi phục dần lên sau thời gian bị “đóng băng” bởi dịch Covid-19.

{keywords}
Vĩnh Phúc mở cửa du lịch, phục vụ khách nội tỉnh (Ảnh Internet)

Trải qua gần 2 tháng diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid- 19, Vĩnh Phúc đã kiểm soát tốt tình hình (qua 14 ngày không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng)  địa phương này đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều điểm du lịch đã đón khách trở lại.

Đây là tín hiệu để ngành Du lịch tỉnh VĨnh Phúc xây dựng kế hoạch đón khách an toàn, tiến tới phục hồi du lịch nội địa.

Theo khảo sát nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch của người dân trong dịp hè rất lớn, song với diễn biến dịch còn phức tạp, khiến du khách e dè để đi du lịch xa.

Việc phát triển du lịch nội tỉnh là giải pháp hiệu quả để người dân được khám phá, trải nghiệm các dịch vụ tại nơi mình sinh sống, giúp hoạt động du lịch hồi phục dần lên sau thời gian bị “đóng băng” bởi dịch Covid-19.

Với chủ trương này, từ ngày 17/6, tỉnh Vĩnh Phúc cho phép một số loại hình kinh doanh hoạt động trở lại, các điểm du lịch được đón khách nội tỉnh, nếu đáp ứng được các yêu cầu về an toàn phòng, chống dịch.

Theo đó, các điểm du lịch, cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại, nhưng chỉ phục vụ cho người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, không tiếp nhận người đến từ vùng dịch.

Các công ty lữ hành và đơn vị kinh doanh lưu trú nghiên cứu chính sách du lịch của để thực hiện tour kết nối những điểm đến an toàn, xây dựng sản phẩm du lịch khép kín.

Hình thức du lịch sẽ có nhiều thay đổi để bảo đảm an toàn phòng dịch, các sản phẩm du lịch khép kín, biệt lập, trong đó sẽ chú trọng du lịch bằng xe ô tô hoặc phương tiện di chuyển cá nhân.

Ngoài ra, không thể không kể đến hiệu quả của các chương trình kích cầu du lịch, quảng bá xúc tiến của tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa ra các gói sản phẩm phù hợp với giá cạnh tranh đến với đông đảo du khách. Để đón đầu sự ấm lên của thị trường du lịch, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã tung ra nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn.

Như tại khách sạn Venus Tam Đảo khuyến mại giảm giá 20%, kèm theo đó là những dịch vụ đẳng cấp của khách sạn. Quần thể nghỉ dưỡng FLC Vĩnh Phúc dành tặng riêng du khách nội tỉnh món quà mùa hè “Nghỉ dưỡng 0 đồng, đi gần vẫn tuyệt” Miễn phí 1 đêm phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao và miễn phí sử dụng các tiện ích trong quần thể với 950,000 vnđ/ người cho 3 bữa ăn: sáng, trưa, tối…

Hay như Flamingo Đại Lải resort, chỉ từ 1.600.000/khách/đêm để kích hoạt kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm ở ốc đảo nhiệt đới cùng nhiều đặc quyền.

Các đơn vị kinh doanh cũng chủ động phối hợp với các nhà phân phối dịch vụ du lịch để tạo ra các gói sản phẩm hấp dẫn.

Theo đó, bên cạnh combo về nghỉ dưỡng với giá phòng ưu đãi với những dịch vụ độc đáo, xây dựng thêm các chương trình trải nghiệm trong ngày. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành đã tung ra hàng loạt gói sản phẩm kích cầu mang tính sáng tạo, khác biệt, đủ hấp dẫn để chinh phục du khách.

Trong đó, các sản phẩm du lịch không chỉ là phép cộng đơn thuần của dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ, tham quan mà còn cần yếu tố mới, cá biệt hóa với từng đối tượng khách hàng, đặc biệt gắn với công tác phòng chống dịch.

Sau khoảng thời gian ảnh hưởng dịch Covid-19, nhu cầu được dịch chuyển, tham quan của du khách sẽ tăng cao, nhất là thời điểm này rơi vào dịp nghỉ hè của học sinh, sinh viên. Vì vậy, sẽ có một lượng khách lớn là các trường học, gia đình tổ chức cho học sinh, sinh viên đi tham quan, du lịch. Bên cạnh đó, với tình hình thời tiết hiện nay, các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, vui chơi giải trí, du lịch trải nghiệm sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của du khách trong và ngoài tỉnh.

Để mở rộng thị trường du lịch ngoại tỉnh, trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc  phải căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại các địa phương, trước mắt là một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc không có dịch hoặc đã kiểm soát được dịch bệnh; có tiềm năng là thị trường khách du lịch nội địa để phối hợp trao đổi thông tin giữa các tỉnh. Trên cơ sở thống nhất của các địa phương về địa điểm du lịch, cơ sở lưu trú, giá cả dịch vụ…, Sở VHTTDL  Vĩnh Phúc cùng các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình du lịch đặc sắc, an toàn, hiệu quả để chào bán cho khách du lịch.

Là tỉnh xuất hiện dịch bệnh Covd- 19 đầu tiên trong cả nước, chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên trong năm 2020, lượng khách du lịch đến Vĩnh Phúc giảm và không đạt mục tiêu đề ra. Song nhờ chủ động triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, Vĩnh Phúc vẫn tiếp tục khẳng định là điểm đến an toàn và thân thiện được nhiều du khách lựa chọn.
Theo đó, địa phương này đã khai thác tối đa những tiềm năng, lợi thế sẵn có, ngành du lịch tỉnh đã sát cánh cùng các doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp, trong đó, phải kể đến công tác xúc tiến du lịch gắn với xây dựng tiêu chí an toàn phòng chống dịch Covid-19; triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch với mức ưu đãi giảm giá từ 30-50% dịch vụ; xây dựng các sản phẩm du lịch mới; đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, tạo dựng những tour du lịch nội địa hấp dẫn để thu hút khách du lịch.
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020, toàn tỉnh đã đón trên 4,7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 26.500 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.600 tỷ đồng; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt trên 76.100 tỷ đồng.
Theo kế hoạch trong năm 2021, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu sẽ đón 8 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 2.500 tỷ đồng.

H. Anh

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Phú Quốc sắp có thêm hai thương hiệu khách sạn cao cấp bậc nhất

Ngày 26/10, Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International vừa ký hợp tác, đưa hai thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm.

Tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam

Bộ sưu tập giải thưởng World Travel Awards 2023 cùng những tín hiệu lạc quan liên tiếp vào cuối năm đã cho thấy du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi ngoạn mục.

TP. HCM vào danh sách điểm đến có nền ẩm thực đường phố thú vị

Mới đây trang Travel and Leisure của Ấn Độ đã đưa ra danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực đường phố thú vị trên thế giới. Trong danh này Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam.

8.000 khách du lịch ở Cô Tô lên tàu về đất liền tránh bão số 1

Hàng chục chuyến tàu đã xuất bến đưa 8.000 du khách trên đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) về đất liền trước khi bão số 1 đổ bộ.

Thác 3 tầng đẹp mê ly ở miền Bắc, du khách rủ nhau cắm trại trốn nóng cuối tuần

Thuộc địa phận thôn Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang khoảng hơn 70km, Thác Bản Ba là một trong những con thác dài nhất miền bắc với 3km được chia thành ba tầng.

Nữ du khách mặc bikini vô tư đi dạo trong phố cổ Hội An gây bức xúc

Hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini đi dạo trong phố cổ Hội An khiến dư luận bức xúc, đánh giá phản cảm.

Du khách đuối nước tử vong khi nhảy thác Du Già ở Hà Giang

Trong quá trình tắm và nhảy thác cùng nhóm bạn tại thác Ba Tiên (hay còn gọi là thác Du Già) thuộc thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, một nam du khách bị đuối nước và tử vong.

Khách Tây bất ngờ với tour du thuyền 5 sao ở Hạ Long, giá chưa tới 10 triệu đồng

Tới Hạ Long trải nghiệm tour du thuyền cao cấp, nữ du khách người Canada hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ cùng những hoạt động khám phá thú vị, đáng "đồng tiền bát gạo" trong hành trình kéo dài 2N1Đ mà chi phí chưa tới 10 triệu đồng.

Khách thuê phòng ở Hạ Long 3 đêm chưa trả tiền, lái ô tô 'chuồn' lúc rạng sáng

Sau khi thuê phòng khách sạn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh 3 ngày, hai du khách nhân lúc nhân viên đi vệ sinh đã đã rời đi trong khi chưa trả tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !