Doanh nghiệp lữ hành háo hức lên tour đón đầu "hộ chiếu vắc xin"

Trong khi chờ quyết định chính thức mở cửa đón khách quốc tế, các đơn vị lữ hành vừa "ngóng" quyết định chính thức, đồng thời chuẩn bị kế hoạch để đón khách.

Vé máy bay rẻ hơn xe khách, dân du lịch vừa thích vừa lo

Vé máy bay rẻ hơn xe khách, dân du lịch vừa thích vừa lo

Giá vé máy bay giảm với nhiều chặng "hot" rẻ chưa từng thấy, khách sạn cũng giảm sâu giá phòng nhằm kích cầu nhưng, khách du lịch vẫn khá băn khoăn chưa dám quyết trước tình hình dịch bệnh chưa kết thúc


Theo ông Quý, để đảm bảo an toàn phòng dịch, ngoài những quy định chung thì doanh nghiệp du lịch cũng sẽ có những tiêu chí lựa chọn cụ thể như chọn thị trường nguồn, đi theo tour trọn gói, chọn điểm đến thuận tiện về hàng không, chọn khu du lịch nghỉ dưỡng có tính độc lập để mở cửa, tiếp nhận khách quốc tế...Chia sẻ với PV Infonet, ông Phạm Văn Quý - Giám đốc Công ty Holiday Inn Travel cho hay, doanh nghiệp lữ hành trong tâm thế chuẩn bị tinh thần mở cửa đón khách nếu các điều kiện cho phép.

{keywords}
Doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị tour đón đầu "hộ chiếu văc xin"

“Chưa thể mở cửa ồ ạt được và khách Việt cũng chưa dám đi du lịch nước ngoài ở thời điểm hiện tại, vì vậy, đón những khách đã được tiêm vắc xin chẳng hạn, sẽ tạo tính an toàn cho cả du khách và nơi đón khách. Còn bản thân khách quốc tế khi đến Việt Nam họ cũng tìm hiểu khu vực đó có an toàn hay không, điểm đến có đáng để người ta tới hay không...”, ông Quý cho hay.

Do đó, theo ông phải lựa chọn những điểm đến an toàn để tiếp khách du lịch quốc tế, khách khi sang Việt Nam không thể đi Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng một cách thoải mái như trước đây được. Điều này, buộc các doanh nghiệp lữ hành sẽ phải thiết kế những tour chuyên biệt phục vụ khách quốc tế.

Chẳng hạn, tour đưa khách đến Nha Trang thì sẽ chỉ đến và đi từ Nha Trang, chứ không di chuyển trong các khu vực nội địa.

Cũng bày tỏ mong muốn mở cửa đón khách quốc tế, bà Vũ Giang Biên – Giám đốc Công ty CP Thương mại và du lịch Thiên đường Á Châu (Pattours) cho rằng, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, các doanh nghiệp du lịch cần phối hợp với nhau để có những sản phẩm du lịch phù hợp, tốt nhất, điểm đến tham quan du lịch phải an toàn để phục vụ khách.

“Trước kia khi chưa xảy ra dịch bệnh thì khách đi du lịch đi theo kiểu khác, còn sau dịch thì con mắt nhìn nhận về sản phẩm du lịch cũng khác đi, nên doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm du lịch mang tính khác biệt, sản phẩm mang tính chất trải nghiệm nhiều hơn thì mới có thể thu hút khách quốc tế. Tất cả các tour inbound đều chuẩn bị dài hơi, không phải mở cửa một cái mà có thể tiếp cận được ngay với khách. Vì thế, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị sản phẩm tour phù hợp với từng thị trường khách quốc tế, tất cả sản phẩm đều phải thể hiện sự an toàn cho du khách”, bà Biên cho hay.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, Công ty sẽ tập trung vào dòng khách quốc tế đi theo nhóm bạn bè, gia đình, từng nhóm lẻ hoặc khách đi cá nhân vì sau dịch, yếu tố an toàn vẫn là tiêu chí hàng đầu của khách inbound.

“Một số thị trường được dự đoán sẽ hồi phục sớm và Vietravel xem là thị trường mục tiêu bao gồm Trung Quốc, Israel, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ. Đây là các thị trường đang kiểm soát dịch tốt, chiến dịch tiêm vắc xin đang rất được ưu tiên và áp dụng rộng rãi tại các quốc gia này. Theo đó "hộ chiếu vắc xin" nếu được thông qua, Vietravel cũng sẽ theo dõi đánh giá của Bộ Y tế về tính an toàn, khả năng miễn dịch của từng loại vắc xin để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế vào Việt Nam, vừa đảm bảo an toàn tối đa”, bà Khanh cho hay.

Cũng theo bà Khanh, Vietravel tiến hành xây dựng Bộ sản phẩm Du lịch Việt Nam an toàn đáp ứng các tiêu chí an toàn của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19, Tổng cục Du lịch cũng như đặt ra các yêu cầu đảm bảo an toàn đối với các đối tác cung ứng dịch vụ từ xe, hàng không, khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ lẻ khác.

Sản phẩm tour sẽ được xây dựng dựa trên thị hiếu và nhu cầu của khách quốc tế tùy từng thị trường để đảm bảo đem lại cảm xúc, giá trị cho khách hàng.

Minh Thư

Khách rầm rập hủy tour Tết

Khách rầm rập hủy tour Tết

Mặc dù đã lên kế hoạch đi du lịch dịp Tết Nguyên đán nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, nhiều gia đình đã quyết định hủy kế hoạch du lịch dịp Tết để ở nhà đón năm mới cho an toàn

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Phú Quốc sắp có thêm hai thương hiệu khách sạn cao cấp bậc nhất

Ngày 26/10, Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International vừa ký hợp tác, đưa hai thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm.

Tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam

Bộ sưu tập giải thưởng World Travel Awards 2023 cùng những tín hiệu lạc quan liên tiếp vào cuối năm đã cho thấy du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi ngoạn mục.

TP. HCM vào danh sách điểm đến có nền ẩm thực đường phố thú vị

Mới đây trang Travel and Leisure của Ấn Độ đã đưa ra danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực đường phố thú vị trên thế giới. Trong danh này Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam.

8.000 khách du lịch ở Cô Tô lên tàu về đất liền tránh bão số 1

Hàng chục chuyến tàu đã xuất bến đưa 8.000 du khách trên đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) về đất liền trước khi bão số 1 đổ bộ.

Thác 3 tầng đẹp mê ly ở miền Bắc, du khách rủ nhau cắm trại trốn nóng cuối tuần

Thuộc địa phận thôn Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang khoảng hơn 70km, Thác Bản Ba là một trong những con thác dài nhất miền bắc với 3km được chia thành ba tầng.

Nữ du khách mặc bikini vô tư đi dạo trong phố cổ Hội An gây bức xúc

Hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini đi dạo trong phố cổ Hội An khiến dư luận bức xúc, đánh giá phản cảm.

Du khách đuối nước tử vong khi nhảy thác Du Già ở Hà Giang

Trong quá trình tắm và nhảy thác cùng nhóm bạn tại thác Ba Tiên (hay còn gọi là thác Du Già) thuộc thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, một nam du khách bị đuối nước và tử vong.

Khách Tây bất ngờ với tour du thuyền 5 sao ở Hạ Long, giá chưa tới 10 triệu đồng

Tới Hạ Long trải nghiệm tour du thuyền cao cấp, nữ du khách người Canada hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ cùng những hoạt động khám phá thú vị, đáng "đồng tiền bát gạo" trong hành trình kéo dài 2N1Đ mà chi phí chưa tới 10 triệu đồng.

Khách thuê phòng ở Hạ Long 3 đêm chưa trả tiền, lái ô tô 'chuồn' lúc rạng sáng

Sau khi thuê phòng khách sạn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh 3 ngày, hai du khách nhân lúc nhân viên đi vệ sinh đã đã rời đi trong khi chưa trả tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !