3 tháng đầu năm, ngành du lịch ngưng trệ vì covid-19

Lượng khách đến Việt Nam sụt giảm, thị trường du lịch gần như “ngủ đông”… đó là những hệ quả của dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

 

{keywords}
3 tháng đầu năm, ngành du lịch gần như ngưng trệ vì dịch Covid - 19 


Theo thống kê của Tổng Cục Du lịch, nếu như trong tháng 1 hoạt động du lịch trong nước vẫn diễn ra bình thường, kết quả kinh doanh vẫn khả quan thì bước sang tháng 3 khi xuất hiện nhiều ổ dịch, các ca lây nhiễm trong cộng đồng, khi Tổ chức Y tế thế giới chính thức tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, thì ngành du lịch rơi vào tình thế đóng băng.  

Trước một loạt những biện pháp mạnh trong tháng 3 nhằm ngặn chặn đà lây lan của dịch bệnh, cụ thể như:

Từ ngày 3/3, tạm dừng miễn thị thực cho công dân I-ta-lia; rà soát mọi trường hợp đã nhập cảnh từ 8/3; 

Từ ngày 12/3 dừng miễn thị thực với công dân các nước Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Anh, Đức và Pháp.

Từ ngày 15/3, tạm dừng cấp thị thực cửa khẩu, không cho nhập cảnh đối với người từ hoặc đã đi qua vùng dịch Schengen trong vòng 14 ngày trước khi đến Việt Nam;

Từ ngày 21/3 tạm  ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài;

Từ ngày 22/3, cách ly tập trung tất cả người nhập cảnh; tạm ngừng nhập cảnh toàn bộ người nước ngoài;

Và dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người; các thành phố lớn đóng cửa toàn bộ cơ sở dịch vụ từ ngày 28/3 (trừ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, khám chữa bệnh);

Đáng lưu ý, vào ngày 29/3, Chính phủ quyết định dừng các chuyến bay chở khách đến Việt Nam và hạn chế tối đa các chuyến đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM đến các sân bay tỉnh trong 2 tuần; Cách ly toàn xã hội trong vòng 2 tuần từ  1/4; Ngừng hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế (trừ trường hợp đặc biệt được Chính phủ cho phép), hạn chế giao thông công cộng đối với hành khách…

Trong bối cảnh như thế ngành du lịch quốc tế cũng như trong nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt từ giữa tháng 3 gần như bị ngưng trệ.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 đạt gần 450 nghìn lượt, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 63,8% so với tháng trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong quý I đạt gần 3,7 triệu lượt khách, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch nội địa đạt 13 triệu lượt khách, trong đó có 6,8 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 143.600 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong số này không thể không nhắc đến Hà Nội, địa phương có số lượng khách du lịch quốc tế giảm tới 80% trong tháng 3, đạt 321,39 nghìn lượt, giảm 87,4% so với cùng kỳ năm trước.  Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 133,74 nghìn lượt (-80%), khách du lịch nội địa ước đạt 187,65 nghìn lượt (-90%).

Với kết quả đó, tổng số khách du lịch đến Hà Nội trong quý I ước đạt 3,85 triệu lượt, giảm 47,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt trên 956 nghìn lượt (-43,9%), khách nội địa đạt 2,89 triệu lượt (-48,2%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 15.687 tỷ đồng (-38,8%).

Theo báo cáo từ các cơ sở lưu trú tại Hà Nội cho biết, công suất sử dụng phòng bình quân 3 tháng đầu năm 2020 của khối khách sạn đạt 43%, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 3/2020, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt khoảng 23,4%, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019.

Tương tự, tại TP Hồ Chí Minh cũng giảm hơn 84% lượng khách du lịch quốc tế trong tháng 3.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách quốc tế đến thành phố trong tháng 3/2020 ước đạt 117 nghìn lượt khách, giảm 84,23% so cùng kỳ năm 2019, đưa tổng số khách trong 3 tháng đầu năm đến Thành phố chỉ đạt hơn 1,3 triệu lượt khách, đạt 14,49% kế hoạch năm 2020 và giảm 42,26% so với cùng kỳ.

Tổng thu từ khách du lịch trong tháng 3 năm 2020 ước đạt 3.496 tỷ đồng, giảm 65,26% so với cùng kỳ năm 2019, đưa tổng thu 3 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 25.591 tỷ đồng, tương ứng 18,28% so với kế hoạch năm 2020 và giảm 26% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống cũng giảm 30,3% trong quý I/2020 (so với cùng kỳ năm trước), ước đạt 19.793 tỷ đồng. 

 Ngô Huyền  

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Phú Quốc sắp có thêm hai thương hiệu khách sạn cao cấp bậc nhất

Ngày 26/10, Sun Group và Tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International vừa ký hợp tác, đưa hai thương hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới trong lĩnh vực khách sạn là Ritz Carlton Reserve và The Luxury Collection® tới Hòn Thơm.

Tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của du lịch Việt Nam

Bộ sưu tập giải thưởng World Travel Awards 2023 cùng những tín hiệu lạc quan liên tiếp vào cuối năm đã cho thấy du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi ngoạn mục.

TP. HCM vào danh sách điểm đến có nền ẩm thực đường phố thú vị

Mới đây trang Travel and Leisure của Ấn Độ đã đưa ra danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực đường phố thú vị trên thế giới. Trong danh này Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam.

8.000 khách du lịch ở Cô Tô lên tàu về đất liền tránh bão số 1

Hàng chục chuyến tàu đã xuất bến đưa 8.000 du khách trên đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, Quảng Ninh) về đất liền trước khi bão số 1 đổ bộ.

Thác 3 tầng đẹp mê ly ở miền Bắc, du khách rủ nhau cắm trại trốn nóng cuối tuần

Thuộc địa phận thôn Bản Ba, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang khoảng hơn 70km, Thác Bản Ba là một trong những con thác dài nhất miền bắc với 3km được chia thành ba tầng.

Nữ du khách mặc bikini vô tư đi dạo trong phố cổ Hội An gây bức xúc

Hình ảnh nữ du khách nước ngoài mặc bikini đi dạo trong phố cổ Hội An khiến dư luận bức xúc, đánh giá phản cảm.

Du khách đuối nước tử vong khi nhảy thác Du Già ở Hà Giang

Trong quá trình tắm và nhảy thác cùng nhóm bạn tại thác Ba Tiên (hay còn gọi là thác Du Già) thuộc thôn Thâm Luông, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, một nam du khách bị đuối nước và tử vong.

Khách Tây bất ngờ với tour du thuyền 5 sao ở Hạ Long, giá chưa tới 10 triệu đồng

Tới Hạ Long trải nghiệm tour du thuyền cao cấp, nữ du khách người Canada hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ cùng những hoạt động khám phá thú vị, đáng "đồng tiền bát gạo" trong hành trình kéo dài 2N1Đ mà chi phí chưa tới 10 triệu đồng.

Khách thuê phòng ở Hạ Long 3 đêm chưa trả tiền, lái ô tô 'chuồn' lúc rạng sáng

Sau khi thuê phòng khách sạn ở TP Hạ Long, Quảng Ninh 3 ngày, hai du khách nhân lúc nhân viên đi vệ sinh đã đã rời đi trong khi chưa trả tiền.

Đang cập nhật dữ liệu !