Dịch vụ trông hộ chó bùng nổ dịp Tết nguyên đán tại Trung Quốc

Dịp nghỉ lễ Tết kéo dài đến 40 ngày khiến hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê cùng gia đình và vấn đề trông nom thú cưng khiến họ đau đầu.

Theo tờ Straistimes, trong khi người người về quê ăn tết thì Wang Mengfan, 27 tuổi, lại có mặt tại cửa hàng vật nuôi của mình ở Thượng Hải và chuẩn bị cho mùa cao điểm dịp lễ hội.

Cửa hàng thú cưng của cô nhận trông hộ các con vật vào dịp Tết, giải quyết nỗi lo của nhiều gia đình.

Cửa hàng của Wang có tên Lâu đài mơ ước, ở Lujiazui, một trong những khu phố buôn bán kinh doanh sầm uất của Thượng Hải. Cửa hàng đang nhận chăm sóc tới 50 vật nuôi gồm 30 con mèo và 20 con chó. 

Theo đó, giá của dịch vụ vào ngày Tết cũng tăng cao, dao động từ 120-200 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 440-660 nghìn đồng) một đêm tùy thuộc kích cỡ vật nuôi.

Wang cho biết: "Giá dịp Tết đắt gấp 3 lần ngày thường do nhu cầu tăng mạnh và lương của nhân viên làm cũng cao hơn".

Dù giá cao nhưng cửa hàng cô đã kín chỗ. Thậm chí nhiều gia đình phải đặt trước cả tháng để có một vị trí cho thú cưng tại ngôi nhà đặc biệt này.

Wang nói: "Những người đặt chỗ sớm đã gửi yêu cầu tới cho chúng tôi từ 2 tháng trước Tết. Giá cả không phải là điều mà họ quan tâm trước nhất. Họ quan tâm tới chuyện vật nuôi của mình được sạch sẽ và ở thoải mái".

Nhu cầu tìm điểm chăm hộ vật nuôi cũng bùng nổ tại nhiều nơi khác ở Trung Quốc như Bắc Kinh và Quảng Đông.

Doggyhome, một cửa hàng cung cấp dịch vụ nuôi hộ thú cưng ngày Tết ở Bắc Kinh rộng tới 6.600 mét vuông. Họ có khoảng 200 phòng cho vật nuôi, mỗi phòng rộng 15m vuông và có một khoảng sân chơi nhỏ ở phía trước. 

Doggyhome có một sân cỏ rộng ở ngoài trời để chó chơi bên ngoài. Yuan Ruizhen, nhân viên tại đây nói: "Vào dịp Tết, dịch vụ chăm hộ vật nuôi có giá là 110 Nhân dân tệ một đêm, tăng gấp đôi ngày thường do nhu cầu tăng và thiếu người huấn luyện chó".

Tại Quảng Châu, một người lao động giấu tên tại Bệnh viện thú y quốc gia RingPai chia sẻ nhiều chủ vật nuôi đòi hỏi người chăm phải gửi ảnh hoặc video về con vật cho họ mỗi ngày. Nhiều người còn chuẩn bị sẵn đồ ăn hộp cho chó mèo dành riêng để đón năm mới.

Bên cạnh những cửa hàng chuyên chăm sóc vật nuôi ngày Tết, nhiều người cũng tìm kiếm người chăm sóc thú cưng nhỏ lẻ qua mạng xã hội với chi phí rẻ hơn.

Tang Ziyun, sinh viên 24 tuổi ở Bắc Kinh, đã tìm được một gia đình nhận trông con mèo của cô với giá 50 nhân dân tệ/ngày. Đây là mức giá mà những chủ vật nuôi trẻ tuổi như Tang chấp nhận được. Tang chia sẻ: "Đa phần các nhà nhận trông chó mèo không phải vì tiền. Ví dụ, có cô bé nhận nuôi con mèo của tôi cho hay, cô ấy muốn tìm bạn chơi cho con mèo của mình vì sợ nó cô đơn".

Theo Cục thống kê quốc gia, Trung Quốc hiện đang trở thành thị trường vật nuôi lớn thứ 3 sau Mỹ và Nhật. Từ 2010 tới 2016, thị trường vật nuôi địa phương của nước này tăng trung bình gần 50% một năm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !