Đà Nẵng qua Đài Loan quảng bá du lịch, đường bay nối Cao Hùng

Ngày 19/4, chương trình road show kết nối doanh nghiệp; giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, dịch vụ tại Đà Nẵng và đường bay mới Cao Hùng – Đà Nẵng mà Jetstar Pacific dự kiến khai thác từ tháng 8/2019 đã được Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức tại Cao Hùng (Đài Loan).

Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay, hôm nay 19/4, tại khách sạn Fullon Kaohsiung (Cao Hùng – Đài Loan), Sổ Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức chương trình road show giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, dịch vụ tại Đà Nẵng, kết nối các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và Cao Hùng, đồng thời giới thiệu, xúc tiến đường bay trực tiếp Cao Hùng – Đà Nẵng của hãng hàng không Jetstar Pacific, dự kiến khai trương vào tháng 8/2019.

Chương trình road show quảng bá du lịch Đà Nẵng và đường bay Cao Hùng - Đà Nẵng được Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức ngày 19/4 tại Cao Hùng (Ảnh do Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cung cấp)

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế – Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đại diện Cục Du lịch Cao Hùng, Hiệp hội Lữ hành Cao Hùng và hơn 50 đại diện doanh nghiệp du lịch tại Cao Hùng. Trưởng đoàn Đà Nẵng là Bà Trương Thị Hồng Hạnh – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP cùng đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch, Hội Lữ hành Đà Nẵng, các đơn vị lữ hành, khách sạn của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

“Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Cao Hùng, Đài Loan được tổ chức nhằm giao lưu, kết nối hợp tác các đơn vị doanh nghiệp lữ hành Cao Hùng và Đà Nẵng. Chúng tôi tin rằng điểm đến miền Trung Việt Nam mang đến cho đối tác lữ hành nhiều lựa chọn về sản phẩm và du lịch, một điểm đến mới nổi bật tại châu Á, không chỉ là một điểm đến nghỉ dưỡng biển mà còn là một điểm đến sự kiện – lễ hội tầm cỡ khu vực” - Bà Trương Thị Hồng Hạnh cho biết.

Cũng theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Đài Loan là một trong những thị trường trọng điểm đối với du lịch Đà Nẵng, luôn nằm trong top 10 thị trường khách quốc tế đến TP này. Năm 2018 có hơn 36.400 lượt du khách Đài Loan đến Đà Nẵng, tăng 30% so với năm 2017. Riêng quý 1/2019, Đà Nẵng đã đón 14.219 lượt khách Đài Loan đến tham quan, du lịch và nghỉ dưỡng.

Các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và Đài Loan tham gia chương trình road show

Nắm bắt sự tăng trưởng này, hãng hàng không Jetstar Pacific cũng có kế hoạch đưa vào khai thác đường bay mới Cao Hùng – Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần bắt đầu từ ngày 10/8. Trước đó, hãng cũng có đường bay Đài Bắc – Đà Nẵng đưa vào khai thác từ tháng 12/2016 với tần suất 5 chuyến/tuần. Theo đánh giá của Jetstar, Đà Nẵng là điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới, cũng là trung tâm khai thác lớn của hãng này sau Hà Nội và TP.HCM.

Tham gia đoàn Đà Nẵng dự chương trình road show ngày 19/4 tại Cao Hùng, ông Nguyễn Sơn Thủy, Giám đốc Indochina Unique Tourist – một công ty bán sỉ tour Đài Loan tại miền Trung và là một trong những doanh nghiệp được Đài Loan cấp chứng nhận làm thủ tục visa đi Đài Loan cho người Việt nhận định, việc Jetstar mở thêm đường bay Cao Hùng – Đà Nẵng sẽ là cơ hội tốt để tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch của Đà Nẵng cũng như đẩy mạnh lượng du khách từ Đài Loan sang TP này.

“Đường bay mới Cao Hùng – Đà Nẵng mà Jetstar sẽ đưa vào hoạt động từ  tháng 8/2019 cũng sẽ mở ra điều kiện cho các đoàn khách Việt Nam đi du lịch dễ dàng hơn khi đến Đài Bắc và bay về lại Đà Nẵng từ Cao Hùng. Lộ trình không bị lặp lại, và khách được tham quan Đài Loan trọn vẹn từ Bắc - Trung - Nam. Công ty Indochina Unique Tourist sẽ xúc tiến tour nhiều hơn cho du khách Việt Nam sang Đài Loan kể từ khi visa quan hồng mở lại!” – Ông Nguyễn Sơn Thủy nói.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Đài Loan du lịch Cao Hùng Jetstar Pacific Quảng Nam Đài Bắc

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !