Chuyên gia TQ: Mỹ khiến Triều Tiên ‘khó chịu’

Kim Jong Un sẽ cảm thấy “khó chịu” khi Mỹ quyết định gửi thêm 800 quân và xe tăng chiến đấu đến Hàn Quốc, một chuyên gia Trung Quốc đưa ra nhận định.

Hôm thứ Năm (9/1), Zhang Liangui, một giáo sư nghiên cứu Hàn Quốc tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra lời “cảnh báo” những lo ngại về sự ổn định của nhà nước Triều Tiên trong bối cảnh hiện nay.

Chuyên gia TQ: Mỹ khiến Triều Tiên ‘khó chịu’ - ảnh 1

Lính Mỹ ở Hàn Quốc

Trong tuần này, Mỹ công bố sẽ bắt đầu triển khai một tiểu đoàn tới Hàn Quốc làm nhiệm vụ trong vòng 9 tháng. Ngoài ra, Mỹ còn đem theo 40 xe tăng M1A2 và 40 xe chiến đấu Bradley trong tháng tới. Nhiệm vụ nhắm vào việc theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên kể từ sau vụ xử tử chú dượng của Kim Jong Un trong tháng 12/2013.

Vụ tử hình ông Jang Song Thaek đã gây ra mối lo ngại về sự bất ổn tiềm tàng trong chế độ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Theo nhiều tin tức được đưa ra từ Bình Nhưỡng, ông chú dượng của nhà lãnh đạo Kim đã từng âm mưu thực hiện một cuộc đảo chính. Nó cũng làm dấy lên sự nghi ngờ từ Hàn Quốc rằng Triều Tiên đang “giả vờ” tạo dựng sự đoàn kết để tiến hành các hành động khiêu khích mới.

Giáo sư Zhang Liangui từng trả lời phỏng vấn của tờ China Daily, nhận định rằng việc triển khai thêm quân đội Hoa Kỳ có thể làm tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên “chắc chắn sẽ khó chịu khi Mỹ triển khai quân đến bán đảo, và truyền thống tập trận chung Mỹ - Hàn trong tháng Ba cũng sẽ thách thức sự kiên nhẫn của Kim Jong Un”, ông Zhang nói với tờ báo, "Gửi thêm quân tới khu vực cho thấy Mỹ và Hàn Quốc đều xem những căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là nghiêm túc".

Các quan chức quân sự của Seoul cho biết quân đội mới của Mỹ sẽ được triển khai ở phía bắc tỉnh Gyeonggi, phía nam khu phi quân sự. Vị trí điều quân cũng làm tăng nặng tính chất ngăn cách giữa hai miền Triều Tiên.

Hiện đang có 28.500 lính Mỹ đang đồn trú tại Hàn Quốc, theo một cam kết giữa hai nước kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953.

Minh Anh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !