Xóm trưởng “vác tù và hàng tổng”, giúp dân xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, anh Lê Vụ, xóm trưởng xóm 8, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương điển hình “Dân vận khéo” trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Xóm trưởng Lê Vụ luôn quan tâm, gặp gỡ vận động bà con trong xóm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế.

“Đứng mũi, chịu sào”

Trong khi các xóm khác trong xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì xóm 8, một xóm giáo toàn tòng thuộc giáo họ Phúc Thịnh, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn phải loay hoay với bài toán cơ sở hạ tầng còn kém khi đường làng xuống cấp, chật chội. Cùng với đời sống còn khó khăn, nguyên nhân lớn nhất chính là tư tưởng chưa thông, chưa có sự ủng hộ của bà con xóm đạo.

Trước trách nhiệm lớn lao của người đảng viên, cán bộ xóm, thời gian qua, anh Lê Vụ (xóm trưởng xóm 8, xã Diễn Hải) luôn là người “đứng mũi chịu sào” để giúp nhân dân trong xóm đồng thuận, nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sinh năm 1973, với sự gương mẫu trong đời sống và công việc nên năm 2016, anh Lê Vũ được bà con tín nhiệm bầu làm xóm trưởng. Lăn lộn với phong trào xóm, tạo sự đoàn kết thống nhất trong bà con giáo dân nên tháng 6/2019, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xóm trưởng Lê Vụ chia sẻ: "Để động viên bà con không dễ chút nào. Tôi cũng như ban chỉ huy xóm phải nhạy bén, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, khôn khéo vận động bà con. Cùng với đó là phối hợp cùng Hội đồng Mục vụ, Cha xứ cùng có tiếng nói chung vận động để bà con thấu hiểu và đồng thuận."

Với quan điểm “lời nói gắn với việc làm”, bản thân nêu gương làm trước, ngoài nghĩa vụ đóng góp, anh Vụ đi đầu ủng hộ thêm kinh phí. Cùng với đó, anh tranh thủ những chức sắc tôn giáo có uy tín để phối hợp vận động cách thức triển khai làm đường sao cho hợp với khả năng đóng góp của từng hộ dân, nhờ đó nhân dân đồng thuận.

Ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Xuân Kỷ đã dời vào 1 m tường bao để con đường đảm bảo chiều rộng

Anh Nguyễn Xuân Kỷ (trú ở xóm 8) chia sẻ: "Anh Vụ rồi các thành viên trong tổ dân vận đi đến từng hội viên, hộ dân vận động hiến đất mở đường. Trước chưa thấy được lợi ích của mình rồi của bà con nên tôi không nhất trí, giờ thấu hiểu rồi tôi tình nguyện dời bờ tường vào, hiến 20m2 đất và còn đóng góp thêm 8 triệu đồng nữa để làm tuyến đường cho sạch đẹp, để bà con thuận lợi đi lại".

Dân đã thuận thì không việc gì khó. Chưa ở đâu tốc độ làm đường giao thông nhanh như ở xóm 8, xã Diễn Hải. Chỉ trong vòng nửa tháng 9/2019, bà con tự nguyện dỡ 500m tường bao, hiến 200m2 đất, đóng góp 1,6 tỷ đồng làm 1,6km đường bê tông trong xóm. 100% tuyến đường đảm bảo sạch đẹp ở xóm 8 đã góp phần quan trọng chung tay để địa phương hoàn thành tiêu chí cuối cùng về giao thông, phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Ông Bùi Thanh Nghiệm – Bí thư Chi bộ 8, xã Diễn Hải cho biết: "Dù điều kiện nhân dân hết sức khó khăn nhưng do làm tốt công tác dân vận, đặc biệt đồng chí xóm trưởng đã làm công tác tuyên truyền vận động, triển khai đến các đoàn thể, nhân dân nên bà con đồng thuận, ủng hộ để làm những con đường sạch đẹp."

Ngoài hoàn thành tốt các nhiệm vụ ở xóm, anh Lê Vụ còn mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng trên vùng đất khó, phát triển kinh tế gia đình.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất

Cùng với điển hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, xóm trưởng Lê Vụ còn là tấm gương năng động không quản ngại vất vả đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.

Đầu năm 2019, anh mạnh dạn nhận vùng đất cằn bỏ hoang chỉ trồng được 1 vụ/năm của xóm, cải tạo xây dựng 2 nhà màng với diện tích 4.000m2, một nhà trồng rau củ quả, một nhà ươm giống hoa.

Với anh, đây là cách làm dân vận hiệu quả hơn trăm nghìn lời nói, để rồi mở hướng cho người nông dân xóm 8 phát huy tiềm năng đất đai, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Từ sự mở đầu của anh, đến nay xã Diễn Hải đã xây dựng thêm được 3 nhà màng nữa.

Với sự gương mẫu, nỗ lực, anh Lê Vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, là điển hình dân vận khéo của huyện Diễn Châu. Anh được tôn vinh trong phong trào thi đua người công giáo yêu nước của xã Diễn Hải.

Ông Nguyễn Cầu – Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Hải (huyện Diễn Châu) đánh giá xóm trưởng xóm 8 anh Lê Vụ là cán bộ luôn năng nổ, gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh còn là tấm gương phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn, làm giảu trên mảnh đất quê hương.

Bảo Trâm

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !