Việt Nam quyết tâm mạnh mẽ với tiến trình hội nhập kinh tế

Ngày 30 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Thương mại quốc tế của Nghị viện Châu Âu (INTA) do ông Lange Bernd, Chủ tịch INTA làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc này, hai bên đã đánh giá cao các kết quả tốt đẹp của Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Hai bên tin tưởng rằng việc Hiệp định EVFTA và IPA khi được phê chuẩn và đi vào thực thi sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới đầy triển vọng, sâu sắc và toàn diện trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU.  

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Tại cuộc họp, Chủ tịch INTA đã cập nhật quá trình xem xét phê chuẩn Hiệp định EVFTA và IPA của Nghị viện châu Âu. Ông cũng cho biết để chuẩn bị cho quá trình này, đoàn đại biểu của INTA mong muốn thông qua chuyến thăm này tìm hiểu việc chuẩn bị phê chuẩn và thực thi Hiệp định EVFTA và IPA, đồng thời trao đổi với các cơ quan của Việt Nam về phương hướng xử lý đối với một số vấn đề mà EU quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuần Anh đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ và chính sách nhất quán của Việt Nam đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế vào nền kinh tế toàn cầu và khu vực, đặc biệt là thông qua các FTA thế hệ mới như Hiệp định EVFTA và IPA. Hiện nay Bộ Công Thương và Bộ, ngành có liên quan đang khẩn trương hoàn thiện bộ hồ sơ trình phê chuẩn để các Hiệp định này có thể được Quốc hội xem xét, phê chuẩn trong thời gian sớm nhất. Liên quan đến việc chuẩn bị thực thi Hiệp định EVFTA sau khi có hiệu lực, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai việc xây dựng kế hoạch thực thi các Hiệp định này nhằm đảm bảo thực thi một cách đầy đủ và hiệu quả ngay sau khi được phê chuẩn.

Ông Lange Bernd, Chủ tịch INTA (giữa) tại buổi tiếp

Đối với một số vấn đề mà Nghị viện châu Âu quan tâm, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tìm kiếm các giải pháp nhằm xử lý những vấn đề này trên tinh thần xây dựng trong thời gian sớm nhất. 

Ông Lange Bernd đánh giá cao những sự chia sẻ và hợp tác của Việt Nam đối với các vấn đề mà EU quan tâm. Trên cơ sở đó, hai bên bày tỏ cam kết và quyết tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phê chuẩn các Hiệp định này nhằm sớm hiện thực hóa lợi ích mà các Hiệp định này mang lại cho người dân và doanh nghiệp của cả hai bên.

D. Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !