Việt Nam - New Zealand tăng cường hợp tác cung cấp thông tin dự báo thời tiết

Sáng 29/10 đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng thủy văn (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) và Cơ quan Khí tượng thủy văn New Zealand.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm Bộ trưởng Bộ Thể thao và Giải trí New Zealand đã chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

Tại buổi lễ, Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng thủy văn và Cơ quan Khí tượng thủy văn New Zealand đã cùng thảo luận và thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ khí tượng thủy văn, với một số nhiệm vụ đó là: xây dựng và cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết trên nền tảng đồ họa và các ứng dụng trực tuyến tại Việt Nam, đảm bảo cập nhật thông tin nhanh chóng và cảnh báo kịp thời.

Theo Bản ghi nhớ này, Cơ quan Khí tượng thủy văn New Zealand sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới cho Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng thủy văn, hai bên phối hợp nhằm đưa dữ liệu địa phương và tri thức chuyên gia để tạo ra sản phẩm là các video-clips dự báo thời tiết.

Dự kiến các bản tin dạng số này sẽ được tạo dựng và phân phối tới các đài truyền hình địa phương tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên sẽ cùng phối hợp để tạo ra các sản phẩm khí tượng thủy văn phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm  như nông nghiệp, hàng hải và hàng không.

Phát biểu tại Lễ ký kết, bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ “Sự hợp tác này là một ví dụ tuyệt vời về ứng dụng thực tế của ngành công nghệ cao đang phát triển và năng động của New Zealand. Tôi hài lòng khi thấy các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao hiện đang góp phần xây dựng mối quan hệ song phương New Zealand-Việt Nam ngày càng sâu sắc. Công nghệ hiện là ngành xuất khẩu lớn thứ 3 của New Zealand, tăng 11% với giá trị thương mại lên đến 1,1 tỷ đô New Zealand trong năm 2018”.

Đại diện cho lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh sự hợp tác này nằm trong lộ trình, kế hoạch phát triển và đẩy mạnh  dịch vụ khí tượng thủy văn nâng cao tính chủ động trong việc tuyên truyền thông tin khí tượng thủy văn phục vụ cộng đồng trong những năm tiếp theo hướng tới mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đảm bảo phát triển bền vững góp phần củng cố an ninh quốc phòng.

Minh Thư

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !