Vì sao tiểu thư xinh đẹp của Chủ tịch REE mua cổ phiếu?

Trước và sau khi Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh mua thêm cổ phiếu, cả REE và người nhà "nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh đã có những động thái đầu tư bất ngờ.

Cuối tháng 1/2013, thị trường chứng khoán đón tin con gái xinh đẹp Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Thanh mua thêm một triệu cổ phiếu của công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) và trở thành một trong ba cổ đông cá nhân lớn nhất của doanh nghiệp này với giá trị cổ phiếu nắm giữ tương đương 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây không phải là động thái mua cổ phiếu duy nhất của gia đình nữ tướng REE trong thời gian gần đây.

Vì sao tiểu thư xinh đẹp của Chủ tịch REE mua cổ phiếu? - ảnh 1

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sở hữu khoảng 3,1 triệu cổ phiếu REE, góp mặt trong danh sách những triệu phú trẻ nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Tháng 12/2012, ông Nguyễn Ngọc Hải, chồng bà Mai Thanh đã nhận chuyển nhượng hơn 7,2 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của REE. Theo bản đăng ký mua, ông Hải sẽ thực hiện giao dịch bên ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán, và danh tính bên chuyển nhượng không được phía REE tiết lộ. Hiện ông Hải sở hữu 14,7 triệu cổ phần tại công ty này, tương đương 6% vốn, là cổ đông cá nhân lớn nhất của REE.

Như vậy, ngoài con trai cả của bà Mai Thanh là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình đang sở hữu 2,6 triệu cổ phiếu STB và không nắm giữ cổ phần nào của REE, ba người còn lại trong gia đình Chủ tịch REE đang nắm 27,8 triệu đơn vị, vượt qua cả tỷ lệ sở hữu của Platinum Victory Pte. Ptd , cổ đông lớn nhất REE tính đến ngày 21/2.

Trước giao dịch của Nhất Hạnh không lâu, REE đưa ra nghị quyết hội đồng quản trị, trong đó có quyết định tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 16%, ngày chốt quyền là 20/2. Như vậy, với lượng cổ phiếu đang nắm giữ, giá trị cổ tức mà gia đình bà Mai Thanh nhận được sẽ là 44,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chưa đầy 1 tuần sau khi con gái chủ tich REE mua thành công cổ phiếu, công ty này công bố báo cáo tài chính với tỷ lệ tăng trưởng năm 2012 lên tới 28% so với năm trước. Theo đó, năm 2012, REE lãi ròng 628 tỷ đồng, vượt 32 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm.

Thời điểm cuối năm 2012 cũng là lúc REE tập trung vào mảng năng lượng với việc mua ồ ạt cổ phiếu của các công ty trong ngành như Nhiệt Điện Phả Lại (PPC), Than Đèo Nai (TDN) và Than núi Béo – Vinacomin (NBC), và trở thành cổ đông lớn của cả ba đơn vị trên. Riêng với khoản đầu tư vào PPC, REE đã mua 13,15 triệu cổ phiếu trong 2 tháng, và trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty này khi sở hữu gần 17% vốn. Theo báo cáo tài chính cuối năm 2012, PPC lãi ròng 620 tỷ đồng.

Trước đó, REE đã bán đi hầu hết khoản đầu tư tại 2 ngân hàng là Sacombank và Á Châu (ACB). Chấm dứt “cuộc hôn nhân” lâu dài với Sacombank mang lại cho REE khoản thu 280 tỷ đồng, nhờ vào việc mua tại mức giá khá thấp (chỉ 10.000 đồng một cổ phiếu) và bán lại trong thời điểm sốt giá cổ phiếu Sacombank trong nghi án thâu tóm ồn ào (khoảng 16.500 đồng một cổ phiếu ).

Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư nào của REE cũng có hiệu quả. Trong ngành thủy điện, với cổ phiếu TBC của Thủy Điện Thác Bà, REE đang lún sâu vào thua lỗ với mức lỗ khoảng 20%. Trong đầu tư vào lĩnh vực tài chính, REE buộc phải thoái 67,8% vốn khỏi Công ty Quản lý quỹ RNG do kinh doanh không hiệu quả.

Riêng 5,02 triệu cổ phiếu ACB nắm giữ trong hơn 4 năm, công ty này phải bán lại với mức giá chỉ ngang bằng trích lập dự phòng. Việc rút ACB ra khỏi khoản đầu tư ngắn hạn được dự báo là khiến REE chịu khoản lỗ hàng trăm tỷ đồng, tuy nhiên, ngoài lượng giao dịch khoảng 92%, giá trị cụ thể không được nêu trong báo cáo tài chính của công ty.

Thực tế, kể từ đầu năm 2013, cổ phiếu REE chỉ giảm giá 9 phiên, với mức giảm dưới 1.000 đồng/phiên. So với thời điểm cuối năm 2012, REE đã tăng giá thêm 26,5%, từ mức 16.600 đồng lên 21.000 đồng. Như vậy, với 11,4% cổ phần đang nắm giữ, giá trị cổ phiếu mà gia đình Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc REE đang sở hữu tương đương với 585 tỷ đồng.

Hạ Minh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !