Venezuela muốn phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đoàn Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) do Phó Chủ tịch thứ nhất Diosdado Cabello Rondón dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp có đồng chí Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đoàn Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela. Ảnh: ĐCSVN

Nhiệt liệt chào mừng Đoàn Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ mà các lực lượng tiến bộ và nhân dân Venezuela đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thể hiện qua việc các chiến sĩ du kích Venezuela đã bắt Trung tá Mỹ Smolen để đòi Mỹ - ngụy trả tự do cho anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga chia sẻ với những khó khăn, thử thách mà Venezuela đang phải trải qua; đồng thời bày tỏ tinh thần đoàn kết với nhân dân Venezuela đóng góp vào phát triển quan hệ hai nhà nước. Chủ tịch Nguyễn Phương Nga tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Nicolas Maduro, Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất, nhân dân Venezuela sẽ tiếp tục vững bước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được thành công.

Khẳng định mục tiêu của phát triển quan hệ nhân dân hai nước là đóng góp tích cực, thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nhà nước và sự phát triển của từng quốc gia, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh trong thời gian tới, tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước, chính là nền tảng cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Venezuela.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng cảm ơn Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, đặc biệt là Ngài Đại sứ đã hỗ trợ, phối hợp và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, toàn diện về tình hình Venezuela đến với nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela, Phó Chủ tịch thứ nhất Diosdado Cabello Rondón đã bày tỏ xúc động khi sang thăm Việt Nam lần này, tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho Đoàn.

Phó Chủ tịch Diosdado Cabello Rondón chia sẻ với Chủ tịch Nguyễn Phương Nga một số nét lớn về tình hình Venezuela về những khó khăn, thách thức mà Venezuela đang phải đương đầu hiện nay. Tuy nhiên, bất chấp những âm mưu của các thế lực thù địch, ông Diosdado Cabello Rondón khẳng định Venezuela sẽ vượt qua mọi khó khăn, từng bước làm thất bại âm mưu gây bất ổn đất nước.

Phó Chủ tịch Diosdado Cabello Rondón cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ song phương giữa hai Đảng trong thời gian tới. Nhấn mạnh Venezuela muốn phát triển quan hệ toàn diện với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, đào tạo,… ông Diosdado Cabello Rondón bày tỏ hy vọng sẽ có một chương trình giao lưu giữa thanh niên hai nước để tăng cường quan hệ giữa những thế hệ kế cận của hai quốc gia và thông qua các tổ chức nhân dân để tăng cường trao đổi thông tin, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Venezuela.

Phan Nhung - Diệu Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !