Tưng bừng Ngày Văn hóa, Ẩm thực Việt Nam tại Ekaterinburg, Nga

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng Năm chéo Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg khai mạc “Ngày Văn hóa, Ẩm thực Việt Nam” tại công viên Tagansky.

Đây là lần đầu tiên sự kiện Ngày Văn hóa, Ẩm thực Việt Nam được tổ chức tại Thành phố Ekaterinburg. Sự kiện được tổ chức sau khi mới đây, cộng đồng người Việt Nam sở tại đã trở thành thành viên của Hội đồng các dân tộc vùng Ural bao gồm 30 dân tộc anh em. Điều này đã tiếp thêm động lực cho bà con người Việt tại đây.

Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg Ngô Phương Nghị nhấn mạnh: "Nền văn hóa của người Việt Nam đã có lịch sử hàng nghìn năm. Trải qua nhiều biến động của thời gian, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, nhưng các bản sắc văn hóa vẫn được bảo tồn, duy trì và phát huy, mang đậm giá trị tốt đẹp của người Việt. Đã có nhiều Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Việt Nam được Unesco công nhận là kiệt tác nhân loại".

Sự kiện diễn ra cùng thời điểm với Ngày Văn hóa các dân tộc vùng Ural nên đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, tham gia các hoạt động và thưởng thức ẩm thực.

Nhiều món ăn nổi tiếng của các vùng miền Việt Nam như nem, bún, phở…được phục vụ thực khách miễn phí cùng với những điệu múa với trang phục truyền thống đã đem đến nhiều sự ngạc nhiên và yêu thích cho các bạn Nga.

Tại đây, người xem cũng được tìm hiểu về các nét đẹp văn hóa cũng như những danh lam thắng cảnh của Việt Nam thông qua triển lãm ảnh đặc sắc.

Các vị khách mời xem khu vực triển lãm ảnh. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg

Sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại khu vực. Thông qua sự kiện, các dân tộc vùng Ural sẽ biết tới cộng đồng người Việt Nam giỏi giang, chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực và có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Sự kiện được tổ chức cũng thể hiện trách nhiệm của người Việt Nam đối với các dân tộc vùng Ural, cùng nhau đoàn kết để góp phần cho sự phát triển chung của Liên bang Nga, giúp củng cố và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga.

Phan Nhung - Diệu Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !