“Tú ông” 19 tuổi và những phi vụ buôn nguời chấn động Lào Cai

Liên quan đến đối tượng gây ra 5 vụ mua bán người, sát hại lái xe taxi, ngày 27.2 Công an tỉnh Lào Cai đã có thêm thông tin về đối tượng Giàng Seo Thề (sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà).

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng cuối năm 2019, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra nhiều vụ mất tích không rõ thông tin, chủ yếu là phụ nữ dưới 16 tuổi.

Trước tình hình ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ngày 27/12/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã xác lập chuyên án mang bí số 919M do đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng làm Trưởng ban chuyên án. Ban chuyên án đã tung các trinh sát dày dặn kinh nghiệm rà soát các đối tượng khả nghi, có nhiều biểu hiện bất minh về di biến động cũng như tài chính, trong đó nổi lên đối tượng Giàng Seo Thề, sinh năm 2001, có HKTT tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai/

Ngày 28/2, Công an tỉnh Lào Cai tạm giữ Giàng Seo Thề (19 tuổi, ở huyện Bắc Hà) để làm rõ hành vi Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi và Cướp tài sản.

Giàng Seo Thề tại cơ quan điều tra.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, Thề bỏ học từ sớm, 14 tuổi đã bỏ sang Trung Quốc làm thuê tại Trung Quốc. Từ đó, đối tượng thường xuyên qua lại nhà chị gái là Giàng Thị Di. Anh rể hắn là Trương Hưng Long (sinh năm 1988, tên gọi khác là Lồng), có bàn bạc với Thề về việc tìm phụ nữ Việt Nam đưa sang bên kia biên giới bán kiếm lời. Mỗi nạn nhân, Long sẽ trả giá từ 8.000 đến 12.000 nhân dân tệ. 

Khoảng tháng 9/2019, Giàng Seo Thề gặp lại bạn cũ là Chương Văn Lọc (sinh năm 1996, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên) và lên kế hoạch giả danh Công an Trung Quốc để chặn đường cướp tài sản. Hai đối tượng đã vượt biên mua 2 bộ quần áo giống với Công an Trung Quốc, cùng nhiều công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, còng số 8, đèn pin, dùi cui điện. 

Đến gần sáng 17/9/2019, 2 đối tượng gặp 1 nhóm 20 người Việt Nam đi sang Trung Quốc làm thuê liền đuổi theo và khống chế được 17 người. Trong số này có 3 phụ nữ trẻ là Dương Thị Xu, Giàng Thị Gở và Giàng Thị Cơ. Sau đó Thề chiếm đoạt toàn bộ tài sản của Xu và Gở gồm 2 ĐTDĐ và 5.000 nhân dân tệ, Thề cho hai nạn nhân trở về Việt Nam. Còn lại Giàng Thị Cơ (quê tại tỉnh Điện Biên) được bán cho Lồng với giá 10.000 nhân dân tệ.

Nhiều phụ nữ nhẹ dạ, cả tin trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người. (Ảnh minh họa)

Ngày 10/10/2019, Thề và Lọc lên Bắc Hà, đón Thào Thị Tính (sinh năm 2005, quen qua zalo) đang là học sinh tại một trường THCS tại địa bàn huyện Bắc Hà và đưa sang bên kia biên giới bán cho Lồng được 10.000 nhân dân tệ. Đến ngày 24.10.2019, Thề tiếp tục dùng chiêu cũ mang Châu Thị Pơ bán cho Lồng với số tiền 9.000 nhân dân tệ.

Ngày 25/11/2019, Thề, Lọc và Quốc (em trai Thề) đã lừa và bán được Hoàng Thị Chinh (sinh năm 2006, ở thôn Bản Dù, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà) với giá 9.000 nhân dân tệ, hiện nay chưa tìm được đường về nhà. Sau này, các đối tượng tiếp tục bán được một nạn nhân khác là Thào Thị Di (sinh năm 2004, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà).

Tất cả những phi vụ buôn người, các đối tượng đều sử dụng thủ đoạn chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ. Sau đó chúng buông lời tán tỉnh, giả vờ yêu, rủ đi chơi, tặng những món quà đắt tiền, hay thậm chí là hứa hẹn kết hôn rồi lừa bán sang Trung Quốc.

Ngày 18/12/2019, Thề cùng các đối tượng trên và có thêm Sùng Seo Bềnh (sinh năm 2003, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà) mua 4 con dao nhọn và sát hại lái xe taxi. Sợ bị phát hiện, Thề và Lọc chạy về Việt Nam, các đối tượng còn lại bị Công an Trung Quốc bắt giữ.

Trước tính chất phức tạp của chuyên án, ngày 17/1, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ đối tượng Giàng Thị Di và Trương Hưng Long (tức Lồng) khi cả hai đang lẩn trốn tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Sau khi thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu, ngày 20/1, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã đối tượng Giàng Seo Thề về tội cướp tài sản, mua bán người và mua bán ngưới dưới 16 tuổi. Ngày 20/2, cơ quan công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng ở khu vực biên giới Lào Cai.

Trước đây thủ đoạn của những kẻ buôn người thường lợi dụng hủ tục như “tục bắt vợ” rồi lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng những năm gần đây, mạng xã hội phát triển, các đối tượng đã dùng các thủ đoạn tinh vi hơn, làm quen qua mạng xã hội zalo, facebook … những kẻ buôn người tìm cách chiếm được lòng tin của những cô gái trẻ buông lời tán tỉnh, giả vờ yêu, rủ đi chơi, tặng những món quà đắt tiền, hay thậm chí là hứa hẹn kết hôn. Đây được xem là một trong những thủ đoạn mới, tinh vi, khó kiểm soát, đối phó của cơ quan chức năng.

P.Liên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !