Trao đổi về hợp tác nông nghiệp trong ASEAN và giữa ASEAN - Hoa Kỳ

Sáng 23/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phối hợp cùng Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) chủ trì cuộc trao đổi về hợp tác nông nghiệp trong ASEAN và giữa các nước ASEAN với Hoa Kỳ.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại, đặc biệt trong bối cảnh thương mại nông sản ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng và giữa ASEAN với Hoa Kỳ nói chung.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác nông nghiệp chất lượng cao và thúc đẩy thương mại nông sản với Hoa Kỳ. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Phó Chủ tịch USABC Marc Mealy và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp thành viên USABC khẳng định ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng không chỉ là thị trường quan trọng của nông sản Hoa Kỳ mà còn là đối tác quan trọng về nông nghiệp công nghệ cao và quy mô lớn.

Đại diện các nước ASEAN chia sẻ các nỗ lực nội khối trong việc hài hòa hóa các tiêu chuẩn về thương mại nông sản, thúc đẩy các chính sách thuận lợi hóa thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Các đại diện Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia… đã thông tin về các nỗ lực của các nước trong xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm.

Các đại biểu tham dự chia sẻ mong muốn thúc đẩy mở rộng thị trường cho hàng hóa nông sản ASEAN, tận dụng các FTAs giữa ASEAN và các đối tác, đặc biệt trong bối cảnh thế giới và khu vực chứng kiến nhiều diễn biến kinh tế phức tạp và cọ xát gay gắt về thương mại.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác nông nghiệp chất lượng cao và thúc đẩy thương mại nông sản với Hoa Kỳ, nghiêm túc triển khai các thỏa thuận chung của ASEAN, đồng thời cũng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm, vận động và cùng chính quyền tăng cường hợp tác các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong việc đối phó với các thách thức tiềm tàng đối với nông nghiệp như: biến đổi khí hậu, dịch cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi, xử lý các quan tâm của các nước đối tác một cách bình đẳng, cùng có lợi, trong đó có việc sớm công nhận quy chế tương đương về cá tra, cá basa Việt Nam.

Phan Nhung - Diệu Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !