TPHCM: Sôi nổi các hoạt động tuyên truyền mừng Quốc khánh

Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền sôi động cũng như những hoạt động Đoàn thiết thực mừng Quốc khánh 2/9.

Thi xe tuyên truyền tại Quận 5

Trong nhiều năm qua, phong trào tình nguyện của thanh niên quận Gò Vấp đã thực hiện rất nhiều chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên, đội viên và đặc biệt là đoàn viên, thanh niên công nhân đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phát huy tinh thần đó, các chiến sĩ tình nguyện Mặt trận Kỳ nghỉ Hồng, Mùa hè Xanh Quận Gò Vấp cùng các chiến sĩ tình nguyện của Đoàn Thanh niên phường 1, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận, chiến sĩ tình nguyện Đoàn trường Đại học Mở, với sự giúp đỡ của Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện sữa chữa “Nhà tình bạn” cho bạn Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Tuyết hiện đang sinh hoạt tại Chi đoàn khu phố 8 và là chiến sĩ tình nguyện mặt trận Mùa hè Xanh Đoàn Phường 1 quận Gò Vấp. Gia đình Tuyết thuộc trường hợp gặp khó khăn về nhà ở.

Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè của Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 – 2018), 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9. Công trình có tổng kinh phí 50.000.000 đồng.

Trong dịp này, quận 5 đã tổ chức hội thi Tuyên truyền lưu động chủ đề: “Quận 5 – chung tay xây dựng đô thị văn minh” từ ngày 29/8/2018 đến 31/8/2018 nhằm tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những điển hình trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, học tập, lao động sản xuất, xây dựng quận 5 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cụ thể, quận 5 đã thực hiện các chương trình sau: Giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; Chăm lo giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Xây dựng gia đình văn hóa, sống nghĩa tình, tương thân, tương ái; Xây dựng và bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp - ứng phó biến đổi khí hậu; Phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Một hoạt động nổi bật khác của quận 5 là thi xe tuyên truyền lưu động vào ngày 30/8/2018, với 15 phường trang trí xe rất ấn tượng, đẹp mắt có ảnh Bác, cờ Tổ quốc, cờ phướn màu và loa phát thanh, bảng tên đơn vị ở đầu xe; hai bên hông và phía sau xe trưng bày khẩu hiệu, tranh cổ động hoặc hình ảnh tiêu biểu của từng phường. Sự kiện này thu hút đông đảo người xem khi đoàn xe diễu hành trên địa bàn quận, mang lại hiệu quả tuyên truyền.

Tại quận Tân Phú, từ ngày 29/8/2018 đến 31/8/2018, người dân đã hào hứng tham gia hội thi tuyên truyền cơ sở đợt I quận Tân Phú năm 2018 với chủ đề “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng phường “Văn minh đô thị”.

Hội thi là dịp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tích cực thực hiện đơn vị văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, hiện đại, nghĩa tình. Qua đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; sự phối hợp của các ban, ngành, phát huy vai trò các đoàn thể thực hiện quyết liệt hơn, huy động sức dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị; đời sống nhân dân ngày càng phát triển về vật chất lẫn tinh thần…

Còn quận Thủ Đức tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động năm 2018 với chủ đề: “An toàn giao thông cho trẻ em”. Hội thi diễn ra từ ngày 29/8/2018 đến ngày 01/9/2018.

Hội thi có sự góp mặt của 12 phường tại 4 cụm thi trên địa bàn. Hội thi mang ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng năm An toàn giao thông 2018; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông của mọi tầng lớp nhân dân…; góp phần thực hiện có hiệu quả chủ đề năm an toàn giao thông 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em”; nâng cao hơn nữa sự quan tâm của toàn xã hội trong việc bảo vệ tất cả các đối tượng, nhất là trẻ em khi tham gia giao thông.

Bạch Dương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !