Tỉnh Kon Tum quyết tâm đẩu lùi tội phạm vùng biên
Tội phạm hoạt động trên vùng biên giới Khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam rất đa dạng, nguy hiểm nhất vẫn là tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép như ma tuý pháo nổ, gỗ lậu các loại… Nằm trong vùng “Tam giác phát triển, cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum được xem là cửa ngõ giao thương quan trọng phục vụ phát triển kinh tế cho cả vùng Nam Lào và Bắc Tây Nguyên.
Đứng trước sự hoạt động của các loại tội pham vùng biên, để ngăn chặn những vấn đề phức tạp kể trên, bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay tại biên giới và khu vực cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng Kon Tum tập trung nắm tình hình, thu thập thông tin trên cả địa bàn nội và ngoại biên làm cơ sở xác lập các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh.
Về lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn hơn khi bọn đầu nậu thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, dùng các thủ đoạn để đối phó, qua mặt các lực lượng chức năng.
Các đối tượng người Việt Nam móc nối với “chủ hàng” người nước ngoài đưa hàng ra tập kết sát biên giới, sau đó lợi dụng thời điểm đêm tối, các giờ nghỉ, ngày nghỉ của lực lượng chức năng để vượt biên mang hàng về chia nhỏ cất giấu ở khu vực dân cư, bìa rừng... chờ thời cơ vận chuyển vào các địa bàn nội địa tiêu thụ.
Khu vực cửa khẩu quốc tế Bờ Y cũng là địa bàn hoạt động mạnh của các loại tội phạm vận chuyển trái phép hàng cấm như pháo nổ, gỗ lậu. Bên cạnh đó, tội phạm ma tuý cũng có nhiều chiêu thức đưa hàng từ khu vực các tỉnh Campuchia xâm nhập vào tỉnh Kon Tum.
Cụ thể, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguồn ma túy cung cấp vào Kon Tum chủ yếu từ các tỉnh phía Bắc vận chuyển vào và từ Lào đưa sang. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có dấu hiệu manh nha xuất hiện một số đối tượng vận chuyển ma túy xâm nhập từ tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia vào các địa bàn của tỉnh Kon Tum tiêu thụ.
Công an 6 tỉnh biên giới thuộc ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự vùng biên. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai). |
Tại khu vực biên giới ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia (ngã ba Đông Dương), các đối tượng nước ngoài đã liên kết với bọn tội phạm trong nước tổ chức thành đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, mang tính chất xuyên quốc gia. Số lượng ma túy tổng hợp được các đối tượng vận chuyển từ Lào qua biên giới Kon Tum ngày càng nhiều, hoạt động tinh vi.
Để kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng từ bên kia biên giới, Đồn Biên Phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác điều tra cơ bản, thu thập thông tin, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, cũng như đẩy mạnh quan hệ đối ngoại để nâng cao hiệu quả sự phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng nước bạn Lào và Campuchia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, triển khai các đợt ra quân cao điểm truy quét tội phạm, góp phần làm trong sạch địa bàn.
Trước đó, vào cuối năm 2016, để đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới ba nước, công an 6 tỉnh gồm Gia Lai, Kon Tum (Việt Nam), Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia) và Attapeu, Se Kong (Lào) đã tổ chức hội nghị phối hợp.
Trong năm qua, Công an 6 tỉnh nói trên đã định kỳ trao đổi thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhằm nêu cao ý thức về chủ quyền biên giới, chấp hành nghiêm pháp luật. Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an 2 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Campuchia), tích cực đấu tranh ngăn chặn các đối tượng lợi dụng địa bàn Campuchia để hoạt động FULRO, kịp thời phối hợp, ngăn chặn người dân tộc thiểu số bị lừa phỉnh vượt biên sang Campuchia, Thái Lan…Công an 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri cùng các lực lượng vũ trang 2 nước đã phối hợp, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên khu vực biên giới.
Tại hội nghị này, lãnh đạo Công an 6 tỉnh đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ gồm 10 điểm, trong đó có nội dung tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia trong thời gian tới.