Thúc đẩy các sáng kiến hợp tác giáo dục Việt Nam-Hoa Kỳ

Chiều 8/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã tiếp ông Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard, đang ở thăm Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp ông Thomas Vallely, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard. Nguồn: TTXVN

Ông Thomas Vallely là cựu binh tại Việt Nam, cựu hạ nghị sỹ, đã tích cực đóng góp cho quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam.

Ông Thomas Vallely chân thành cảm ơn Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam đạt được trong thời gian qua cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ông cho rằng những kết quả đó là nhờ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới.

Ông Thomas Vallely đã chia sẻ nhiều phân tích, đánh giá và kiến nghị về chính sách phát triển kinh tế để Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tránh được "bẫy thu nhập trung bình" mà nhiều nước cùng trình độ phát triển đang gặp phải.

Ông Thomas Vallely cũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, trong đó có hợp tác về giáo dục và đào tạo; cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy các dự án, sáng kiến hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng gặp lại ông Thomas Vallely, đánh giá cao những đóng góp của ông Thomas Vallely cho mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, cho rằng những thành tựu đạt được trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có đóng góp không nhỏ của những cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam như cố Thượng nghị sỹ John McCain, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, ông Thomas Vallely và những người khác.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận những ý kiến đóng góp tích cực của ông Thomas Vallely đối với chính sách phát triển của Việt Nam; đề nghị ông Thomas Vallely và nhóm chuyên gia tại Đại học Harvard tiếp tục đóng góp vào sự hợp tác giáo dục giữa hai nước nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !