Thừa Thiên-Huế: Quảng Điền phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Chính quyền và nhân dân huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp huyện vào cuối năm 2020.

Quảng Điền là một huyện thuần nông, có điểm xuất phát thấp nhưng lại được tỉnh Thừa Thiên-Huế chọn làm điểm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Vì thế, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trên huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) đã đồng sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn và nỗ lực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các công trình của xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) mới được đầu tư khang trang, sạch sẽ.

Nhờ vậy, đến nay bộ mặt quê hương huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) đã thay đổi, khởi sắc với 100% đường trục chính, trên 86,2% đường giao thông nội thôn, 96,6% đường nội đồng đã được nâng cấp, thảm nhựa và bê tông hóa.

Sau 10 năm, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) huy động được 1.930,215 tỷ đồng từ các nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, vốn huy động nhân dân và các nguồn vốn khác để xây dựng kết cậu hạ tầng dân sinh, các trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn.

Ngoài ra, công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, huyện Quảng Điền đã có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Quảng Phú, Quảng Công, Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Thọ và 3 xã đang nổ lực phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 là Quảng Thành, Quảng An và Quảng Lợi.

Xã nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Điền là Quảng Thọ. Tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân được chính quyền vận dụng linh hoạt, có kết quả cao,  đạt 32 triệu đồng/người/năm.

Người dân huyện Quảng Điền trồng hoa màu cho thu nhập cao.

Để tiến tới và phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020, huyện Quảng Điền đặt ra nhiệm vụ và giải pháp với 9 nhóm như nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của BCĐ và bộ phận giúp việc các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chỉ đạo phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn và xây dựng hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đảm bảo quốc phòng và an ninh.

Giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, có 100% xã đạt xã nông thôn mới nâng cao, 50% xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 gấp trên 1,5 lần năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Hà Oai

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !