Thừa Thiên-Huế: Công nhận 34 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019

Ngày 25/10, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành Quyết định số 2630/QĐ-UBND công nhận và cấp giấy chứng nhận 34 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

Khách hàng mua dầu tràm, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 bao gồm:

Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 10 sản phẩm là tấm vải dèng (huyện A Lưới), hoa sen (huyện Phú Vang), bộ giày thời trang ứng dụng thủ công mỹ nghệ truyền thống (thị xã Hương Thủy), bộ sản phẩm nhạc cụ truyền thống (thị xã Hương Thủy), bình hoa đắp nổi (huyện Phong Điền), bộ sản phẩm túi xách, bị chợ, quai ly (huyện Phong Điền), bộ sản phẩm rổ, rá (huyện Quảng Điền) và ô van bằng Mây (huyện Quảng Điền).

Nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 2 sản phẩm là máy ấp trứng gia cầm công suất 1.000 trứng (huyện Phú Lộc), máy xay nghiền đa năng (thị xã Hương Trà).

Nhóm sản phẩm khác có 2 sản phẩm là bộ sản phẩm vật liệu Composite (thị xã Hương Thủy), bộ sản phẩm dao sạch (thị xã Hương Thủy).

Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 20 sản phẩm gồm mật ong ruồi Nam Đông (huyện Nam Đông), nhóm sản phẩm tinh dầu tràm thương hiệu dầu tràm Trường Hải (huyện Phú Lộc), nước mắm Mệ Em (huyện Phú Lộc), nhóm sản phẩm tinh dầu tràm thương hiệu dầu tràm Lộc Thủy (huyện Phú Lộc), nước mắm cá cơm (huyện Phú Lộc), nhóm SP tinh dầu tràm thương hiệu dầu tràm thiên nhiên Chú A (huyện Phú Lộc), rượu vang Bạch Mã (huyện Phú Lộc), rượu Hoàng Triều Ngự Tửu (huyện Phú Vang), nước mắm ruốc (huyện Phú Vang), gạo chất lượng cao Phú Hồ (huyện Phú Vang), tôm khô (huyện Phú Vang), tinh dầu tràm hiệu Kim Vui (thị xã Hương Thủy), sản phẩm tinh dầu thanh trà và xà phòng thanh trà (thị xã Hương Thủy), bộ sản phẩm hương thắp 100% thành phần từ nhiên nhiên (thị xã Hương Thủy), tinh dầu tràm Linh Đan (huyện Phong Điền), bộ sản phẩm combo tinh dầu tràm, trám du cao; thất diệp chi (huyện Phong Điền), nhang cây cao cấp Vĩnh Thuận Phát (thị xã Hương Trà), bộ sản phẩm trà rau má (huyện Quảng Điền), mỳ lát khô (huyện Quảng Điền) và mủ cốm cao su SRV10 (huyện Nam Đông).

Tinh dầu tràm Linh Đan (huyện Phong Điền) được công nhận sản phẩm tiêu biểu năm 2019.

Đây là những sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu, có chất lượng cao ở Thừa Thiên-Huế và sẽ được lựa chọn tham gia các cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia.

Hà Oai

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !