Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua

Chiều 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Denis Moncada đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu trong buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hai nước xa cách về địa lý nhưng tấm lòng gần nhau, cùng chung mục tiêu mang lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của Bộ trưởng Denis Moncada với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sáng nay, góp phần tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước; tin tưởng chuyến thăm này mở ra chương mới cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nicaragua Denis Moncada. Ảnh: TG&VN

Bộ trưởng Denis Moncada bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam - đất nước anh em có quan hệ truyền thống hữu nghị. Chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư cũng như mở ra nhiều không gian hợp tác mới với Việt Nam khi hai nước cũng tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA).

Ông nêu rõ, tại hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, qua đó xác định các lĩnh vực mong muốn xúc tiến hợp tác như nông nghiệp, chăn nuôi, công nghiệp chế biến, y tế, viễn thông… Ông khẳng định quyết tâm của Nicaragua mong muốn tăng cường hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, nhất là tận dụng tốt các thế mạnh của hai bên. Ngoài quan hệ về mặt Nhà nước, hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống anh em từ lâu. Cuộc đấu tranh của Việt Nam là nguồn cổ vũ cho Nicaragua trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

“Nicaragua sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khi đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021”, ông nói và mong muốn hai bên ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Denis Moncada cũng chuyển lời của Tổng thống Nicaragua chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao các ý kiến của Bộ trưởng Denis Moncada, Thủ tướng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về thương mại song phương, hiện kim ngạch còn ở mức thấp. Nếu hai bên biết khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh thì kim ngạch thương mại còn tăng trưởng cao hơn nữa. Hai bên cần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nicaragua, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, một thế mạnh của Việt Nam. Về lĩnh vực viễn thông, Việt Nam sẵn sàng xây dựng mạng viễn thông an toàn, hiện đại nếu Nicaragua có nhu cầu bởi Việt Nam có tập đoàn viễn thông lớn, đã đầu tư ra nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẵn sàng cung cấp gạo đáp ứng nhu cầu của Nicaragua.

Phan Nhung - Diệu Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !