Thanh niên xung kích phát triển kinh tế vùng biên

Nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa đã xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương.

Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020”, Huyện đoàn Lang Chánh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ĐVTN phát huy sức trẻ, xung kích trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Nhìn vườn đồi xanh tốt ít ai biết rằng, chỉ vài năm về trước toàn bộ vùng đồi khoảng 8 ha của gia đình đoàn viên (ĐV) Vi Văn Bình, người dân tộc Thái, ở làng Dinh, xã Tân Phúc, còn là mảnh đất hoang, cỏ mọc um tùm. Sau khi có chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng của huyện Lang Chánh, ĐV Vi Văn Bình đã mạnh dạn nhận đất để xây dựng trang trại chăn nuôi kết hợp trồng rừng. Trên diện tích hơn 8 ha đất đồi, ĐV Bình dành hơn 5 ha để trồng luồng, diện tích đất được trồng cây ăn quả và xây dựng chuồng trại chăn nuôi  lợn, gà...

Thanh niên Phạm Văn Xoa, xã Đồng Lương (Lang Chánh) với mô hình trang trại tổng hợp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, trang trại của ĐV Bình có thu nhập từ 120 – 150 triệu đồng. Nhiều mô hình trang trại, gia trại do ĐVTN làm chủ khác cũng đang cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng cây ăn quả của ĐV Phạm Văn Xoa - Bí thư chi đoàn thôn Mốc (xã Đồng Lương), mô hình chăn nuôi trồng rừng của ĐV Lương Trọng Thành, chi đoàn bản Phá (xã Tam Văn), mô hình chăn nuôi gà nòi chân vàng và gà nòi ô tía của ĐV Lê Thanh Tùng, ở bản Giàng (xã Trí Nang).

Tương tự, những năm qua, Huyện Đoàn Cẩm Thủy cũng tích cực vận động ĐVTN tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra, thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào  sản xuất nông, lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mặt khác, Huyện đoàn Cẩm Thủy còn duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương ĐVTN làm kinh tế giỏi, cho thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Tiêu biểu như: Mô hình nuôi lợn của ĐV Phạm Phi Khanh (xã Cẩm Châu), mô hình nuôi trâu sinh sản của ĐV Phạm Văn Chung (xã Cẩm Sơn)...

Tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Thường Xuân cũng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên vùng biên tiên phong khởi nghiệp, cho thấy dù ở bất cứ nơi đâu, khó khăn thế nào, ý chí của tuổi trẻ vẫn luôn rực cháy, quyết tâm làm giàu ngay tại quê hương.

Anh Hoàng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa cho biết: Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tập trung vận động, hướng dẫn các thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là những vùng biên giới khó khăn. Hiện toàn tỉnh có 7.033 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên. Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tiếp tục vận động các thanh niên vùng sâu, vùng xa tham gia phát triển kinh tế; thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với tổng số vốn ban đầu là 10 tỉ để hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển sản xuất.

Năm 2017, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã mở 52 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho 5.000 lượt ĐVTN; hỗ trợ 598 ĐVTN tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế trang trại, gia trại, vườn, đồi, nâng tổng số vốn vay do tổ chức đoàn quản lý lên 650 tỷ đồng; xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả 27 mô hình kinh tế tập thể.

Qua phong trào ĐVTN xung kích phát triển kinh tế cho thấy, tinh thần lập thân, lập nghiệp, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ miền núi xứ Thanh. Những mô hình kinh tế của các ĐVTN đang góp phần thúc đẩy khu vực miền núi ngày càng phát triển.

Hằng Nga

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !