Siết chặt phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại thời điểm cuối năm

Báo cáo của Ban thường trực BCĐ 389 quốc gia tại cuộc họp giao ban quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2018 diễn ra mới đây tại Hà Nội cho thấy tình hình buôn lậu, gian lận thương mại xảy ra trên các tuyến đường bộ, đường biển, hàng không vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp.

Theo báo cáo sơ bộ, quý III/2018, các đơn vị chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 79.515 vụ việc vi phạm (tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2017), thu nộp NSNN đạt 6.451 tỷ 380 triệu đồng (bằng 83% so với cùng kỳ 2017), khởi tố 284 vụ (bằng 81% so với cùng kỳ 2017), 339 đối tượng (bằng 70% so với cùng kỳ 2017).

Trong quý 3, cả nước đã phát hiện, bắt giữ,bắt giữ, xử lý 79.515 vụ việc vi phạm

Hiện nay, tuyến biên giới đường bộ tình hình mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy diễn ra phức tạp, xuất hiện xu hướng “hàng đổi hàng“ vận chuyển Heroin từ nội địa lên biên giới đưa sang Trung Quốc tiêu thụ, đồng thời mua ma túy tổng hợp, ma túy đá, tiền chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển sang nước thứ 3. Tình hình vận chuyển pháo các loại cũng gia tăng do thời điểm gần Tết Nguyên đán, tháng 10/2018 lực lượng Bộ đội biên phòng Cao bằng đã phát hiện, bắt giữ 2,5 tấn pháo nổ.

Tuyến biên giới miền Trung, tại khu vực Lao Bảo, La Lay - Quảng trị, Cầu Treo - Hà Tĩnh tình trạng buôn lậu thuốc lá điếu, rượu ngoại, đường cát, gỗ,... có dấu hiệu hoạt động mạnh. Buôn bán, vận chuyển trái các chất ma túy có xu hướng gia tăng.  Tháng 9/2018, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, bắt giữ vụ 200.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tuyến biên giới Tây Nam bộ, mặt hàng nhập lậu chủ yếu là: thuốc lá điếu ngoại, đường cát Thái Lan, mỹ phẩm, quần áo cũ, vải khúc, phụ tùng xe ô tô, hàng điện tử và điện lạnh đã qua sử dụng, gỗ, sản phẩm từ gỗ và hàng hóa tiêu dùng...Đặc biệt mặt hàng thuốc lá, đường cát gia tăng trên các tuyến biên giới thuộc các huyện Tịnh Biên, An Phú, Châu Đốc, Tân Châu (An Giang), Ninh Hòa (Long An).

Nhiều vụ vi phạm bị phát hiện là hàng hóa gọn nhẹ có giá trị kinh tế cao và dễ cất dấu như vàng, sản phẩm động vật hoang dã, ngoại tệ, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, thời trang cao cấp, thiết bị công nghệ, rượu ngoại, thuốc lá, xì gà. Điển hình vụ lực lượng Hải quan phát hiện, thu giữ hơn 1.000 điện thoại qua sân bay Nội Bài, hơn 200 điện thoại qua sân bay Tân Sơn Nhất.

 Trong thị trường nội địa, tình trạng sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng bách hóa tiêu dùng còn diễn ra nhiều nơi, từ thành thị xuống nông thôn. Các mặt hàng là dược phẩm, thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, dược liệu, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc,… vẫn có chiều hướng gia tăng. 

Lãnh đạo Chính phủ cũng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngay thời điểm trước quý cuối năm 2018, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chỉ đạo tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Ban chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn, đối tượng, kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy trình, thủ tục liên quan để ngăn chặn hiệu quả tình trạng lợi dụng chính sách quản lý rủi ro, chính sách đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng cá nhân, hàng ký gửi qua đường hàng không để buôn lậu, trốn thuế.

Nhiệm vụ đặt ra những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc  các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, về triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả... tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến các địa phương; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại; nâng cao tinh thần tố giác, không tham gia, không tiếp tay vi phạm pháp luật.

Hương Giang

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !