Rau củ Trung Quốc bị tẩy chay

Infonet - Sợ rau, củ, quả Trung Quốc, người tiêu dùng quay lưng, nhiều quầy hàng phải dẹp tiệm vì ế khách.
Rau củ Trung Quốc bị tẩy chay - ảnh 1
Lo ngại thực phẩm Trung Quốc ngoài chợ, người tiêu dùng đổ xô vào siêu thị để mua

Bị “ghẻ lạnh”

Có mặt ở chợ nông sản Thủ Đức (Q.Thủ Đức) từ 5h sáng ngày 4/10 có thể thấy tình hình ế ẩm vẫn tiếp tục tái diễn. Các tiểu thương cho biết, phần lớn các sạp phải bán hàng đến quá trưa sang chiều. Hàng đã ế lại liên tục gặp những thông tin bất lợi từ hàng hóa Trung Quốc càng khiến cho tình hình thêm bi đát.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức cho hay, trong vài tuần trở lại đây lượng rau, củ, quả Trung Quốc như khoai tây, cà rốt, cải xanh, cải thảo, táo, lê, nho… đổ về chợ giảm mạnh, hơn 50%. Nếu trước đây có 20 điểm bán rau, củ, quả Trung Quốc thì hiện chỉ còn 7 – 8 điểm bán những mặt hàng này.

Nguyên nhân do các loại hàng này đều có mặt trong danh sách “đen” về chất lượng đã được cơ quan chức năng cảnh báo. Đặc biệt, trước đây người bán thường giấu giếm nguồn gốc rau, củ, quả Trung Quốc nhưng theo quy định mới họ phải công khai để người tiêu dùng lựa chọn. Bởi vậy mà trước đây, hàng Trung Quốc nhập về đến đâu bán hết đến đó còn bây giờ thì ế chỏng chơ.

Một tiểu thương bán nhiều rau, quả Trung Quốc ngán ngẩm: “Chúng tôi cũng muốn giảm lượng hàng nhập về từ Trung Quốc lắm nhưng do trước đó đã ký hợp đồng với bên thương lái Trung Quốc rồi nên không thể trả hàng hay giảm lượng nhập nhiều. Hiện giá những loại này rẻ gấp hàng chục lần so với các mặt hàng trái cây ngoại cùng loại nhưng người tiêu dùng cứ nhìn thấy hàng Trung Quốc là… chạy mất dép”.

Tại các chợ lẻ như chợ Bình Triệu (Q.Thủ Đức), chợ Tân Định (Q.3), chợ Cầu Đỏ (Q.Bình Thạnh)… hầu hết các tiểu thương đều khẳng định, các mặt hàng thực phẩm Trung Quốc vẫn còn rất nhiều với đầy đủ các chủng loại nhưng sức mua rất yếu. Chị Trần Thị Nhàn, tiểu thương chợ Tân Định cho biết: “Bây giờ người dân không ăn hàng Trung Quốc nhiều nữa nên quầy cứ vắng tanh vắng ngắt. Thậm chí, nhiều loại hoa quả nói là của Việt Nam mà người tiêu dùng cũng không tin nữa”.

Không chỉ tại các chợ mà tại các siêu thị hàng Trung Quốc cũng không bán được. Bà Trần Mai Lan, khách hàng tại một siêu thị lớn trên địa bàn TP nói: “Tôi vào siêu thị mua cho chắc. Cứ tưởng trong này không có hàng Trung Quốc, ai dè cũng có nhưng họ có dán nhãn mác xuất xứ nên mình cũng yên tâm không chọn nhầm phải hàng Trung Quốc như ở ngoài chợ”.

Hàng nội nhích giá

Sau khi quay lưng với các mặt hàng Trung Quốc, người tiêu dùng quay sang các mặt hàng nội cùng loại trong nước như rau, củ, quả của Đà Lạt. Hiện, giá những loại này cũng nhích lên từ 1.000 – 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thanh Hà, giá tăng không chỉ do người dân tẩy chay hàng Trung Quốc mà còn do ảnh hưởng của mưa bão vừa qua khiến một diện tích lớn hoa màu bị chết nên lượng hàng về chợ vơi đi nhiều và giá tăng lên nhưng vẫn rất hút hàng.

“Trước đây, gia đình tôi cũng hay mua trái cây Trung Quốc về ăn vì giá rẻ và nghĩ chỉ cần ngâm với nước muối là an toàn. Nhưng sau khi thấy hàng xóm ai cũng thay đổi thói quen từ dùng hàng Trung Quốc chuyển sang dùng hàng nội nên tôi cũng thấy sợ, nhất là nhà có nhiều trẻ con, vấn đề ăn uống cần được chú ý. Vì vậy khi đi chợ, tôi chỉ chọn những rau quả của Việt Nam để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà”, chị Lan Anh, Q.Gò Vấp chia sẻ.

Các siêu thị cũng đang thắt chặt kiểm soát các mặt hàng này. Đại diện siêu thị Lotte Mart cho biết, siêu thị đã phải gỡ bỏ tất cả những hàng Trung Quốc có nghi ngờ chứa liều lượng cao thuốc trừ sâu ra khỏi kệ và không tiếp nhận vào siêu thị nữa như táo, lê tỏi, mận… Trung Quốc. Đồng thời, siêu thị cũng đẩy mạnh lưu thông hàng Việt và “bắt tay” với những sản xuất có uy tín của Việt Nam.

Thúy Ngà

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !