Quảng Nam: Ra quân lập lại trật tự đô thị kỷ niệm CMT8 và Quốc khánh 2/9

Từ ngày 14/8 đến 2/9/2018, toàn thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cách đây 73 năm, Cách mạng tháng Tám (19/8/1945) thành công là kết quả của đường lối đấu tranh tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sự kiện này đã trở thành mốc trọng đại của lịch sử đất nước, lật đổ chế độ phong kiến nhiều thế kỷ đã lỗi thời, đập tan xiềng xích thực dân hơn 80 năm, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.  

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Nam phấn đấu suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhanh chóng tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 14/8 đến 2/9/2018, toàn thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường trọng điểm.

Theo đó, trong đợt ra quân, các ngành chức năng của thành phố sẽ tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; Các tiêu chuẩn về xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã văn hóa”, “Khối phố văn hóa”, các quy ước về thực hiện nếp sống văn minh đô thị...

Ngay trong ngày đầu ra quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, Nguyễn Minh Nam đã trực tiếp kiểm tra trên các tuyến phố chính như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng....

Qua kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân dọc 2 bên đường chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh. Đồng thời xử lý triệt để các hành vi vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán; treo đặt bảng biển hiệu, quảng cáo sai quy định…

Ngoài ra, để chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 02/9 và 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7,  Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, các cấp công đoàn và nhân dân trong tỉnh các nội dung về Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Quảng Nam bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người tham gia. Cuộc thi được tổ chức gồm 5 kỳ, bắt đầu từ ngày 23/7/2018, kết thúc ngày 24/8/2018. Hằng tuần, Ban Tổ chức sẽ chấm điểm và trao giải cho các cá nhân có số điểm cao nhất, riêng kỳ chung cuộc sẽ được trao giải vào ngày 31/8/2018.

Được biết, đây là lần đầu tiên LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu theo hình thức trực tuyến, cụ thể hóa chủ trương của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, với mong muốn mọi đoàn viên, CNVCLĐ đều có cơ hội tham gia và hưởng ứng tích cực.

Hy vọng rằng, cuộc thi sẽ thành công và mang lại hiệu quả cao nhất, góp phần chuyển tải những nội dung và đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đi vào đời sống đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn.

Sáng 31/8, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2018), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ VNAH đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

H.Yến

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !