Quảng Bình: Xã Phong Hóa về đích NTM đúng kế hoạch

Xã Phong Hóa triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã thu được kết quả rất đáng ghi nhận. Cuối năm 2019, toàn xã phấn đấu về đích NTM theo đúng kế hoạch.

Qua gần 10 năm triển khai xây dựng NTM, công tác tổ chức, thực hiện phong trào thi đua ở xã Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã được thực hiện khẩn trương, đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Phong trào đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, theo đúng lộ trình đề ra, thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo diện mạo nông thôn xã nhà ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đường giao thông Thôn Minh Cầm Trang, xã Phong Hóa được đầu tư làm mới khang trang, sạch sẽ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã hưởng ứng, phát động phong trào trong toàn địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền xã tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh xã đã chỉ đạo các chi hội trong xã hưở̉ng ứng, tham gia, gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Hội Nông dân xã đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tăng gia sản xuất.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã tham gia xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chỉ đạo các cấp Hội tích cực hưởng ứng và chủ động, sáng tạo tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đoàn xã phát động phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” kết hợp với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, qua đó, có những đóng góp hiệu quả...

Chính quyền xã đã phát động nhiều phong trào với các tên gọi như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các cơ quan, trường  học, trạm y tế, các thôn tổ chức phát động và tuyên truyền rộng khắp tới đông đảo quần chúng, đã góp phần đẩy mạnh phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, đuợc cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. 

Trụ sở xã Phong Hóa.

Trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tích cực lao động sản xuất, vận động gia đình và người thân hiến đất, góp công sức tham gia kiến tạo nông thôn. Nhân dân các thôn Cao Trạch, Mã Thượng với phong trào “hiến đất, hiến tài sản, hiến ngày công để giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông nông thôn”; thôn Minh Cầm Trang với mô hình tổ liên gia tự quản, cơ quan xã với mô hình văn hóa công sở, nhân dân các thôn tích cực tham gia hiến đất mở đường để xây dựng “Đường đẹp, ngõ đẹp”. Mô hình “Xã hội hóa nguồn lực phát triển giao thông nông thôn” thực hiện từ năm 2016 ở các thôn với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; trong đó nhân dân góp công xây dựng đường ngõ xóm trên cơ sở chính quyền xã hỗ trợ cát, đá và doanh nghiệp cho xi măng. Hiện tại, xã đang triển khai “Vận động toàn dân tham gia dồn điền đổi thửa tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới”.

UBND xã Phong Hóa đã tập trung huy động mọi nguồn lực, ưu tiên bố trí ngân sách cho xây dựng nông thôn mới; sử dụng hợp lý nguồn vốn, ưu tiên lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn; đẩy mạnh áp dụng các hình thức cho vay ưu đãi đối với nông nghiệp, nông thôn. Chính quyền địa phương lồng ghép chương trình “Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững”, tham gia phong trào “Dân vận khéo” gắn với xây dựng NTM trên địa bàn; Thực hiện chính sách hỗ trợ xây nhà phòng tránh bão lụt của hộ nghèo, nhà ở đối với người có công với cách mạng, đã tạo chuyển biến trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đến nay, xã Phong Hóa đã hoàn thành 17/19 tiêu chí; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đang phấn đấu thực hiện 2 tiêu chí Giao Thông, và tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, để hoàn thành xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019.

Thanh Hà

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !