Quảng Bình: Cần ngăn chặn gái bán dâm công khai đăng tin đi khách trên mạng

Các ngành chức năng Quảng Bình vào cuộc quyết liệt để triệt phá tệ nạn mại dâm, tuy nhiên, thực trạng gái bán dâm hoạt động tinh vi, lén lút đang còn gây nhức nhối trong địa bàn. Nhiều người tự lên mạng xã hội để “quảng bá” bản thân để "đi khách".

Lên mạng "lựa" gái

Để tìm gái “vui vẻ”, khách làng chơi không còn vất vả như thuở trước phải vào nhà nghỉ, khách sạn đặt vấn đề cho nhân viên gọi dẫn dắt, nhờ bạn bè liên hệ. Nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại thông minh là khách... có tất cả.

Nói về chuyện lên mạng “lựa” gái, anh T.B.A (ở Đồng Hới) cho rằng đó sự phát triển của công nghệ 4.0, nên bên cạnh tích cực luôn đi kèm với tiêu cực. “Ngày trước gái “ngành” (chỉ gái mại dâm - PV) đứng đường vẫy khách, rồi sống tụ tập trong một căn phòng hay ngôi nhà cụ thể, chịu sự chăn dắt của bảo kê, giám sát của tú ông, tú bà…. Còn bây giờ họ sống đơn lẻ, người làm nghề lâu năm thì thuê phòng khách sạn để sinh sống, còn người ít tuổi, hay sinh viên “làm thêm” thì ở trong các phòng trọ rẻ tiền. Những người này lập các trang cá nhân trên mạng xã hội facebook, zalo... với hình đại diện đầy khiêu gợi xác thịt. Có người còn đính kèm theo số điện thoại trên hình ảnh đại diện cho ai cần để tiện liên lạc. Ngoài các trang cá nhân, trên mạng xã hội có các nhóm, trang, hội kín được lập ra với chủ đề về sex cho các “tín đồ” thảo luận, trao đổi”.

“Các trang mạng xã hội giờ có chức năng tìm kiếm, định vị nên rất dễ tìm kiếm “em hàng” ở gần. Xác định được “em hàng” thì “chát” tin nhắn hay gọi thoại rồi chuyển sang gọi hình “kiểm hàng”; được thì thỏa thuận giá và hẹn địa điểm “vui vẻ”. Giá thỏa thuận trực tiếp với “em hàng” thường rẻ hơn nhiều so với gọi qua lễ tân nhà nghỉ, khách sạn hay môi giới đưa đến”, T.B.A trò chuyện.

Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, thì "khách" có thể liên hệ với mối "hàng" để "ép giá" và hẹn địa điểm"vui vẻ".

Còn anh Đ.H.T (ở trọ ở Đồng Hới) cho rằng, cách thức hoạt động của gái bán dâm hiện nay khác với ngày trước rất nhiều. Gái bán dâm có thể hình đẹp, có giọng hát còn được khách, hoặc tiếp viên gọi đi rót bia, tiếp rượu, hát karaoke…và đi hát tiếp quan khách khi cần. Nhưng khi hoạt động bán dâm do đơn lẻ, tự thỏa thuận với khách không có bảo kê nên nhiều cô gặp khách “càn” cũng bị quỵt tiền công “lao động” mà không biết kêu ai.

Đánh mạnh vào tội phạm mại dâm

Để hạn chế tội phạm hoạt động mại dâm, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình luôn quyết liệt phá án, bóc dỡ từng đường dây môi giới trên địa bàn, kiểm tra hoạt động kinh doanh karaoke, các cơ sở lưu trú, massage...

Cuối tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Lượng (sinh 1984, ở Hoa Thủy, Lệ Thủy) về tội chứa mại dâm; Nguyễn Văn Sáng (sinh 1999 ở Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) về tội môi giới mại dâm tại nhà nghỉ Giang Sinh (phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào lúc 21h30 ngày 18/10/2019, ba thanh niên sinh năm từ 1990 đến 1993 (ở Bảo Ninh, Đồng Hới) rủ nhau đến nhà nghỉ Giang Sinh (ở số 5 Lương Thế Vinh, TDP Đồng Tâm, Hải Đình, Đồng Hới) mua dâm. Khi đến nhà nghỉ, cả ba gặp Phan Văn Lượng là lễ tân nhà nghỉ Giang Sinh đặt vấn đề muốn tìm gái bán dâm với giá 300 ngàn đồng/người/lần.

Sau đó, Lượng điện thoại Nguyễn Văn Sáng để chở 2 gái bán dâm là Nguyễn Thị Thái Ng. (sinh 1995 ở Lệ Thủy, Quảng Bình) và Bùi Thị B. (sinh 1987 ở Thạch Hóa, Thanh Hóa) từ dãy trọ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến nhà nghỉ Giang Sinh để bán dâm. Lượng tiếp tục gọi thêm Trần Thị Trà M (sinh 2000 ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế) lên phòng còn lại.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức bị bắt vì tội chứa mại dâm.

Khi các đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an phát hiện bắt quả tang. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đức (48 tuổi), ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi chứa mại dâm. Cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Văn Đức là chủ của 2 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1, Hoài Thu 2 đã có hành vi chứa mại dâm nên khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đức để phục vụ công tác điều tra, phá án.

Trước đó, vào lúc rạng sáng ngày 21/9, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành đột kích, kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ, karaoke Hoài Thu 1, Hoài Thu 2 ở xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Tại đây, lực lượng chức năng  phát hiện nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm; và nhiều nhân viên nữ ăn mặc “mát mẻ” đang đợi tiếp khách.

Quảng Bình là điểm du lịch phát triển nhanh, thu hút nhiều đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá. Tuy nhiên, hoạt động mại dâm cũng theo mùa vụ du lịch, nhất là du lịch biển mùa hè; trong đó việc các khách bán dâm đi theo khách đoàn như thành viên là không tránh khỏi, gặp rất nhiều khó khăn trong đấu tranh, ngăn chặn.

Thanh Hà

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !