Quảng Bình: Bình quân mỗi xã của huyện Minh Hóa đạt 12,7 tiêu chí nông thôn mới

Sau gần 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, các xã thuộc huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã có nhiều khởi sắc. Năm 2019, có 3 xã phấn đấu về đích, bình quân các xã còn lại 12,73 tiêu chí.

Minh Hóa là huyện nghèo miền núi tỉnh Quảng Bình, đời sống nhân dân còn rất khó khăn; xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp.

Huyện Minh Hóa có nhiều dân tộc thiểu số nên dân trí chưa cao, chưa áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện, các cấp, các ngành và sự vào cuộc của các cán bộ cơ sở, người dân đã đồng thuận cao trong việc góp sức, góp của vào xây dựng nông thôn mới. Từ đó, các xã đã tích cực hoàn thiện các tiêu chí dễ, ít vốn trước và sau đó triển khai các tiêu chí nhiều vốn như giao thông, nhà văn hóa, môi trường…

Nhiều hộ dân ở xã Hóa Hợp đã cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả cho thu nhập.

Đến thời điểm này, các xã, thị trấn của huyện Minh Hóa đạt 12,73 tiêu chí. Một số xã đã tích cực triển khai mạnh mẽ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới nên đã tăng được các tiêu chí, điển hình như xã Minh Hóa và Trung Hóa tăng 4 tiêu chí, xã Tân Hóa và Thượng Hóa tăng 3 tiêu chí, các xã Hồng Hóa, Hóa Sơn, Xuân Hóa tăng 2 tiêu chí...

Toàn huyện có 5 xã (Quy Hóa, Hóa Hợp, Tân Hóa, Trung Hóa, Xuân Hóa) đạt từ 15 - 19 tiêu chí, chiếm 33,3%; 8 xã (Yên Hóa, Xuân Hóa, Hóa Sơn, Hóa Phúc, Hồng Hóa, Hóa Tiến, Hóa Thanh, Minh Hóa, Thượng Hóa) đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 53,4%; 2 xã (Trọng Hóa, Dân Hóa) đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 13,3%.

Nhà văn hóa Trung tâm xã Hóa Phúc (huyện Minh Hóa) được xây dựng khang trang.

Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay, xã Hóa Hợp đã đạt 19/19 tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt nông thôn mới, hai xã Trung Hóa và Tân Hóa đạt 17/19 tiêu chí, dự kiến cuối năm nay sẽ cán đích nông thôn mới.

Để có được kết quả trên, Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới huyện thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo sâu sát, hướng dẫn UBND các xã xây dựng các phương án thực hiện mục tiêu của Đề án xây dựng nông thôn mới; phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; rà soát cụ thể các tiêu chí chưa đạt được để xây dựng kế hoạch hoàn thành; thực hiện lồng ghép, ưu tiên, bố trí hợp lý các nguồn vốn để xây dựng, sửa chữa các công trình thiết yếu như trường học, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, các công trình đảm bảo về môi trường...

Năm 2019, UBND tỉnh đã phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 28.003 triệu đồng (đầu tư phát triển 23.595 triệu đồng, sự nghiệp 4.408 triệu đồng).

UBND huyện đã thực hiện phân bổ chi tiết cho từng dự án, hạng mục đảm bảo đúng quy định, cơ bản phát huy hiệu quả trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hà

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !