Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada: Bài học và triển vọng

Ngày 22/11, tại Học viện Ngoại giao đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề "Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Canada: Bài học và triển vọng trong một thế giới đang biến đổi".

Hội thảo được tổ chức bởi Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại học Laval (Canada), Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Chính quyền Tỉnh bang Québec (Canada) tại Việt Nam và Văn phòng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada.

Hội thảo thu hút sự tham dự của các chính khách, các đại sứ và cựu đại sứ hai nước, cán bộ nhiều cơ quan ban ngành, các học giả đến từ các viện nghiên cứu và trường đại học, đã và đang tham gia đóng góp vào quá trình thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao song phương hai nước trong thời gian 45 năm qua.

Các đại sứ và khách mời tham dự hội thảo chụp hình lưu niệm. Nguồn: Thế giới và Việt Nam

Về phía Việt Nam, Hội thảo có sự tham dự của ông Tô Anh Dũng, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada. Phía Canada có sự tham dự của Đại sứ Canada đương nhiệm tại Việt Nam Deborah Paul và cựu Đại sứ Marius Grinius - người đã có nhiệm vụ mở Đại sứ quán Canada tại Việt Nam từ đầu những năm 1990.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng khẳng định, trải qua 45 năm kể từ khi quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada được thiết lập (ngày 21/8/1973), quan hệ hai bên đã không ngừng được vun đắp và thúc đẩy mạnh mẽ. Đến nay, quan hệ hai bên đã phát triển lên một tầm cao mới, với việc hai nước trở thành đối tác toàn diện của nhau kể từ chuyến thăm của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Hà Nội nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Trợ lý Bộ trưởng Tô Anh Dũng cũng thông báo tới Hội thảo rằng, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mới đây đã được Quốc hội Việt Nam thông qua với 100% ủng hộ, hứa hẹn sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Canada ngày càng phát triển tốt đẹp.

Việt Nam luôn ủng hộ vai trò và đóng góp của Canada cho hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực. Việt Nam hết sức coi trọng sự hỗ trợ của Canada trong quá trình xây dựng và phát triển của Việt Nam. Kể từ năm 2015, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Việt Nam cũng là quốc gia có số lượng du học sinh đông nhất tại Canada trong số các quốc gia ASEAN.

Về phần mình, Đại sứ Canada tại Việt Nam Deborah Paul chia sẻ rằng, tình bạn giữa Việt Nam và Canada luôn được nhấn mạnh và bền bỉ. Đã nhiều lần các nhà lãnh đạo Canada khẳng định, Canada có lợi ích lâu dài tại châu Á - Thái Bình Dương và Việt Nam chính là đối tác quan trọng của Canada tại khu vực, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với Việt Nam.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Canada bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quốc phòng cũng như tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai bên cũng luôn hợp tác tích cực trong nhiều vấn đề khác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Cuối phần khai mạc, Học viện Ngoại giao và Đại học Laval đã cùng ký kết một Hiệp định hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo.

Hội thảo kỷ niệm 45 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Canada là dịp để các nhà ngoại giao, các chính khách cũng như các học giả cùng điểm lại những dấu ấn và những thành tựu quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước; phân tích những đặc thù trong quan hệ hai bên cũng như đánh giá về những thời cơ, vận hội và thách thức trong thời gian tới, nhằm tạo tiền đề cho những bước phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn trong tương lai, đem lại lợi ích nhiều mặt cho cả hai quốc gia, hai dân tộc.

Hội thảo cũng góp phần thêm một lần nữa đánh giá, khẳng định lại tính đúng đắn của đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong những năm qua, giúp cho Việt Nam tận dụng được những cơ hội thuận lợi phục vụ cho mục tiêu hội nhập và phát triển.

Việt Nam và Canada chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973. Trải qua gần nửa thập kỷ bang giao xuyên Thái Bình Dương, quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp và rộng mở. Trong những năm gần đây, hai bên đạt được nhiều bước tiến tích cực thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên bình diện song phương và đa phương giữa các nhà lãnh đạo hai nước, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức, và học giả.

T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !