Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Gắn bó với nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn là truyền thống, là việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân (CHQS) sự tỉnh Hà Giang.

Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” thời gian qua được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng cùng các địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn NTM và hướng tới chuẩn NTM kiểu mẫu.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch, chương trình về xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh; chủ động, sáng tạo lựa chọn đúng, trúng nội dung, mô hình triển khai phù hợp với đặc điểm, khả năng sẵn có.

Thượng tá Nguyễn Minh Khôi, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết:  Việc tham gia các hoạt động chung tay góp sức cùng chính quyền, nhân dân các địa phương trong việc xây dựng NTM đã tạo sự gắn bó, tin yêu của nhân dân đối với lực lượng vũ trang (LLVT).

Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên từng khu vực phòng thủ. Với mỗi cán bộ, chiến sĩ, thời gian cùng tham gia lao động và sinh hoạt với người dân các địa phương đã trở thành kỷ niệm đẹp, giúp hiểu rõ hơn nghĩa tình quân dân; tạo thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân.

Để có những thành công trong quá trình triển khai thực hiện phong trào  “LLVT Hà Giang chung sức xây dựng NTM”, tuổi trẻ LLVT đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các tổ, đội công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng NTM;

Cùng với đó là xây dựng kế hoạch và  chương trình hành động cụ thể cho từng quý, từng năm. 10 năm qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã huy động hơn 50.000 ngày công tham gia tu sửa, nâng cấp, làm mới trên 718 km đường liên thôn, bản; đổ bê tông 165 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 9 km và nạo vét 348 km kênh mương nội đồng; xây dựng 873 bể nước sinh hoạt; xóa 485 nhà tạm; di dời làm mới 571 chuồng trại; thực hiện chương trình di dãn dân ra biên giới được 245 hộ, hạ sơn 369 hộ; xây 2.417 nhà tắm, 3.209 nhà vệ sinh cho các gia đình; trồng, chăm sóc và bảo vệ 138.4 ha rừng; thăm khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho trên 17.660 lượt người và cấp phát thuốc miễn phí cho 15.033 lượt người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ  giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Không những vậy, oàn quân đã tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế, bảo vệ môi trường, thực hiện công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; đẩy mạnh thực hiện các phong trào, như: “Đưa ánh sáng văn hóa đến với bản làng”, “Trí thức trẻ tình nguyện”, “Xóa mù chữ và phổ cập tiểu học”, “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Nâng bước em đến trường”…

Kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của các cơ quan, đơn vị toàn quân góp phần quan trọng để diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong cả nước ghi nhận, đánh giá cao, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Không những vậy, tuổi trẻ quân đội cũng phối hợp với các lực lượng ở địa phương hoàn thành tiêu chí về quốc phòng, an ninh, tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trị an xã hội; xây dựng địa bàn an toàn và xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ vững mạnh; tuổi trẻ các đơn vị BĐBP, Cảnh sát Biển đã tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động kiểm soát, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế trên các tuyến biên giới, đấu tranh triệt phá các tụ điểm tệ nạn xã hội, xây dựng thôn, bản, địa bàn không có tội phạm… 

Hoàng Thanh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !