Quan chức cấp cao Trung Quốc – ASEAN họp bàn về hợp tác trên Biển Đông

Các quan chức cấp cao Trung Quốc và ASEAN đã tiến hành cuộc họp tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc hôm 19/5 để thảo luận về việc tăng cường hợp tác trên Biển Đông.

Tân Hoa Xã dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, tại cuộc họp, các bên tham dự đã trao đổi quan điểm thẳng thắn về việc triển khai một cách hiệu quả và toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác hàng hải và tham vấn trong việc thi hành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Các quan chức cấp cao ASEAN và TQ tại cuộc họp tham vấn Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc. (Ảnh TTXVN)

Cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các bên tham gia cuộc họp Tham vấn Quan chức cấp cao ASEAN - Trung Quốc đã đồng thuận triển khai DOC một cách toàn diện và hiệu quả đồng thời tăng tốc đàm phán và sớm đạt được COC. Cả các quan chức Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN đều nhất trí tiếp tục những nỗ lực duy trì nền hòa bình, tính minh bạch và sự phát triển chung của khu vực.

Ngoài ra, các bên còn đồng thuận triển khai một số dự án hợp tác hàng hải mới.

Trong phát biểu, nhiều nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; kêu gọi kiềm chế đi đôi với hợp tác xây dựng lòng tin, tránh làm tình hình phức tạp và căng thẳng, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982. 

Hiện có 47 cơ chế hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc được các bên đánh giá là đã được triển khai mạnh mẽ. Về định hướng hợp tác trong tương lai, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục triển khai “Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc 2030”. Theo đó, ASEAN và Trung Quốc sẽ hoàn tất Kế hoạch hành động ASEAN - Trung Quốc 2016 - 2020, phấn đấu đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 1.000 tỉ USD và đầu tư lên 150 tỉ USD vào năm 2020.

Cũng trong cuộc họp hôm 19/5, các quan chức còn bàn thảo để chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc (PMC+1) diễn ra vào tháng Tám năm nay.

Minh Thu

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !