Phú Thọ: Hai chàng trai 8x chung chí hướng khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương

Nguyễn Văn Quỳnh và Hà Văn Tú là chàng trai thuộc thế hệ 8X, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hạ Hòa (Phú Thọ), hai người đều có chung đam mê khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Tốt nghiệp ngành Trồng trọt Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội), chàng kỹ sư Nguyễn Văn Quỳnh chưa tìm kiếm được công việc phù hợp cho mình, nên chọn con đường xuất khẩu lao động. Trong thời gian ở Hàn Quốc, anh được làm việc tại một cơ sở nông nghiệp CNC. Đây là môi trường tốt để anh tranh thủ học tập, tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng khát vọng làm nông nghiệp hữu cơ ở quê hương.

Mô hìnhrồng dưa theo công nghệ cao của anh Hà Văn Tú.

Bằng số vốn tích cóp trong thời gian lao động ở xứ người, ngay khi về nước, Quỳnh mở trại chăn nuôi gà giống, thuê đất trồng chuối. Tuy nhiên, việc thuê đất khiến cho sản xuất bấp bênh, cây trồng vào thời kỳ thu hoạch thì chủ đất đổi ý, muốn đòi lại.

Quỳnh quyết định đầu tư tích tụ đất đai để làm ăn bài bản và bền vững hơn. Cuối năm 2018, Quỳnh thương thảo thuê, mua quyền sử dụng đất nên đã có trong tay hơn 3 ha ruộng tốt giữa đồng khu 8, xã Vĩnh Chân.

Cùng với duy trì đàn gà bố mẹ 2.000 con, bảo đảm mỗi ngày xuất chuồng 300 gà giống, anh triển khai dự án nông nghiệp hữu cơ của mình với 2 ha dưa lê Hàn Quốc, 1 ha măng tây; đồng thời thành lập hợp tác Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Ngọc Linh.

AnhNguyễn Văn Quỳnh cho biết vụ dưa này chắc chắn hợp tác xã Ngọc Linh có lãi ít nhất khoảng 500 triệu đồng.

Được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây trồng của anh phát triển tươi tốt. Anh chủ động gieo hạt “lệch pha” để có sản phẩm thu hoạch liên tục, nên có lô dưa đã chín, có lô mới lốm đốm hoa vàng. Lứa dưa đầu cho thu quả bán được giá 60 - 70 ngàn đồng/kg. Giám đốc hợp tác xã Nguyễn Văn Quỳnh cho biết vụ dưa này chắc chắn hợp tác xã Ngọc Linh có lãi ít nhất khoảng 500 triệu đồng.

Không đủ nông sản để bán!

Để hỗ trợ dự án khởi nghiệp của Nguyễn Văn Quỳnh, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thông cùng các cơ quan hữu quan của huyện Hạ Hòa đang tích cực giúp hợp tác xã xây dựng, áp dụng quy trình trồng dưa, măng an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Từ Vĩnh Chân, ngược đê sông Thao, giữa cánh đồng khu 3 xã Mai Tùng có khu nhà lưới rộng 2.000 m2. Chủ nhân khu nhà lưới này là Hà Văn Tú, sinh năm 1982. Anh là con út của một gia đình có 8 anh chị em. Học hết THPT, Tú vào miền Nam tìm việc, học kinh doanh và kết duyên với cô bạn gái xứ Thanh.

Năm 2012, khi hội tụ đủ các điều kiện cần thiết, vợ chồng Tú ra Hà Nội thành lập doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm tươi sống cho các nhà hàng, bếp ăn cơ quan, trường học. Từng bước phát triển quy mô kinh doanh, chẳng bao lâu, doanh số bán hàng hàng năm của công ty đã vượt qua con số 30 tỷ đồng.

Hướng tới tự sản xuất đáp ứng một phần nguồn rau, quả, củ an toàn cho khách hàng, năm 2015, Tú về quê thuê 40 ha đất bãi giữa sông trồng hơn 30 nghìn cây chuối Tây. Trên đất phù sa màu mỡ, sau 3 năm, cây chuối đã cho sản lượng ổn định hơn 200 tấn quả/vụ.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp, năm 2018, Tú mua và thuê được hơn 3 ha đất ruộng, trồng 200 gốc chanh không hạt, 2.000 gốc chuối tiêu hồng và được Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện đầu tư xây dựng nhà lưới để trồng trọt theo công nghệ cao. Trong khu nhà lưới đầu tiên ở huyện Hạ Hòa, Hà Văn Tú cùng với Hà Mạnh Tuyên - người đã từng có thời gian 7 năm làm nông nghiệp ở Israel - tiến hành trồng dưa theo công nghệ nước bạn.

Mấy ngàn gốc dưa được trồng trong chậu, chất dinh dưỡng hòa vào nước tưới bón định kỳ. Anh Tú cho biết: “Cũng như chuối và chanh, đầu ra cho dưa trồng theo CNC sẽ là chuỗi các nhà hàng, bếp ăn ở Thủ đô, chỉ lo không đủ nông sản mà bán”.

Đây là 2 mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp địa phương với những mối liên kết, hợp tác, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa. Điểm chung của các mô hình là đều do các ông chủ trẻ tạo ra.

Anh Hùng

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !