Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Thống Nhất với nhiều mô hình hay
Mô hình sản xuất chôm chôm theo tiêu chuẩn VietGap tại ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung. |
Thu hút đông đảo nông dân tham gia
Xác định phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một một trong những phong trào trọng tâm thiết thực của Hội, Hội Nông dân huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã tập trung triển khai chỉ đạo cơ sở chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức và hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Hội cũng xem đây là một trong những chỉ tiêu để xét xếp loại thi đua hàng năm. Trên cơ sở đó, Hội đã chủ động xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp, tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con giống mới có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Đồng thời Hội cũng tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân - các hội viên.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, khiến nhiều hội viên hưởng ứng tham gia.
Từ phong trào tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy lợi thế từng địa phương; nông dân huyện Thống Nhất đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, liên kết hợp tác trong sản xuất đưa phong trào phát triển nhanh với chất lượng ngày càng cao.
Đi đôi với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Hội nông dân từ huyện Thống Nhất cũng tích cực vận động cán bộ, hội viên nông dân tương trợ, giúp nhau để vượt khó, xóa nghèo. Với phương châm phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, Hội đã vận động các hộ khá giàu giúp đỡ hộ nghèo mượn vốn không lấy lãi với số tiền 162.824 triệu đồng, 266 công lao động, 976 kg gạo, 237 con giống, 1.287 cây giống, 1 tấn phân bón.
Đồng thời Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với các công ty mua phân bón trả chậm cho nông dân được 165 tấn với số tiền hơn 193 triệu đồng; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phổ biến kinh nghiệm sản xuất... góp phần cùng với toàn Đảng bộ thực hiện tốt chương trình giảm nghèo của địa phương.
Ông Phạm Minh Đức xã Gia Kiệm làm giàu nhờ vườn chôm chôm của gia đình. |
Xuất hiện nhiều tỷ phú nông dân
Từ phong trào, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân tại huyện Thống Nhất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Các cấp Hội nông dân trong huyện cũng tổ chức phát động, đăng ký và hướng dẫn bình xét công khai, dân chủ các mô hình sản xuất hay, hội viên giỏi để hội viên nông dân đồng tình, tích cực hưởng ứng tham gia và bầu chọn.
Kết quả, đx có 8.447 hộ nông dân đăng ký trở thành sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét cũng có tới 4.615 hộ đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thực sự các cấp sau khi tham gia các mô hình sản xuất mới (trong đó: Cấp Trung ương 39 hộ, cấp tỉnh 165 hộ, cấp huyện 1.174 hộ, cấp xã 3.237 hộ) - với thu nhập rất cao so với mặt bằng thu nhập chung của địa phương.
Theo bà Hà Thị Linh Thúy, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thống Nhất: Với nhiều cách làm thiết thực, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Thống Nhất đã thu hút, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân phát huy ý chí tự lực, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực gia đình để vươn lên thoát nghèo và làm giàu, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm trở lên.
Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt của ông Trần Văn Nghiêm – xã Hưng Lộc hằng năm cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng; mô hình trồng hoa kết hợp với trồng rau của hộ ông Đỗ Hữu Việt ấp Lê Lợi cho thu lãi mỗi năm trên 1 tỷ đồng, hộ Lê Trung Điệp xã Lộ 25 với mô hình trồng trọt kết hợp và dịch vụ cho thu lãi mỗi năm trên 1 tỷ đồng;
hộ ông Nguyễn Thiện Ân xã Lộ 25 với mô hình trồng rau sạch trong nhà kín cho thu nhập hàng năm khoảng 700 triệu đồng, hộ ông Phạm Minh Đức-ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm làm giàu từ 2,5 ha chôm chôm tróc cho thu nhập hàng năm khoảng 500 triệu đồng.
"Còn rất nhiều những nông dân tỷ phú xuất hiện từ phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi huyện Thống Nhất. Họ là những tấm gương nông dân vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của mình, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Thống Nhất có thể khẳng định, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn huyện. Thông qua phong trào, đã giúp nông dân phát triển sản xuất theo Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” của huyện, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới", bà Thúy nhấn mạnh.