Tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá tại Bình Định
Ngày 17/11, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Sở Y tế Bình Định tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá cho 250 đại biểu từ các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.
Xử phạt người vi phạm hút thuốc lá tại điểm cấm gặp khó |
Thông qua buổi tập huấn, BTC mong muốn tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phổ biến các quy định của Luật; xây dựng môi trường cơ sở y tế không khói thuốc.
Theo đó, lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tiếp thu các kiến thức, thông tin mới về thuốc lá;hiểu rõ hơn các quy của Luật để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh và cơ sở y tế không thuốc lá. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Cụ thể, các đại biểu tham dự đã nghe PGS.Ts Đinh Ngọc Sỹ, Phó Chủ tịch Tổng hội y học Việt Nam; đại diện Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế, Sở Y tế báo cáo các chuyên đề về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người; báo cáo về triển khai thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc látại tỉnh Bình Định; phổ biến một số quy định về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; hướng dẫn xây dựng và thực hiện môi trường không thuốc lá; các thông tin về thuốc lá điện tử; các quy định xử phạt các hành vi thuốc lá lá tại cơ sở y tế; tăng cường công tác kiểm tra giám sát...
Theo các chuyên gia y tế, trong khói thuốc lá có trên 40 chất, trong số đó có cả các hợp chất có nguy cơ gây ung thư làm cho tế bào đường thở phát triển không bình thường, phát sinh yếu tố gây ung thư.
Các nguy cơ gây bệnh của khói thuốc lá căn cứ vào thời gian hút thuốc, số lượng thuốc hút. Có nghĩa là hút mỗi điếu thuốc làm mất đi 5,5 phút cuộc sống; giảm tuổi thọ trung bình từ 5 đến 8 năm, tăng tỉ lệ tử vong từ 30 đến 80%.
Nguyên nhân và yếu tố đầu tiên của ung thư phổi là do hút thuốc lá. Thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, khoảng 15% những người hút thuốc lá sẽ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, 80% - 90% người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là nghiện thuốc lá.
H. Anh