Hội thi “Nông dân với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá”

Ngày 7/11, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bắc Ninh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi “Nông dân với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá”.

Ngày 7/11, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Bắc Ninh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Hội thi “Nông dân với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá” tỉnh Bắc Ninh lần thứ II năm 2020.

Đến dự và động viên các đội thi có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tham gia hội thi có 160 hội viên đến từ 8 Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố, đại diện cho 167.000 hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. Mỗi đội trải qua 3 phần thi bao gồm: Lời chào nông dân; Cùng nhau giải đáp và Nhà nông hành động với những nội dung tìm hiểu tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc và các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong phần thi “Lời chào nông dân”, thông qua hình thức sân khấu với các hình thức thể hiện đa dạng, phong phú và hấp dẫn như: tiểu phẩm, hát dân ca, thơ ca, hò, vè… các đội thi giới thiệu về địa phương, thành viên tham gia hội thi, hoạt động PCTHTL của Hội Nông dân các địa phương, tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Đặc biệt, ở phần thi “Nhà nông hành động”, các đội đã thể hiện sự hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người và xã hội, các quy định mới về xử phạt hành chính, quy định về xây dựng môi trường không khói thuốc...

{keywords}
Hội thi “Nông dân với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá”

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đơn vị Hội Nông dân huyện Thuận Thành; giải Nhì thuộc về huyện Gia Bình,Tiên Du; thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Thuận Thành, Yên Phong, Lương Tài, Quế Võ đồng giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 3 giải tiết mục xuất sắc cho các phần thi.
Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về tác hại của thuốc lá và các quy định chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại thuốc lá.

Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân được giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh vì một cộng đồng không khói thuốc lá.

K.Chi 

Tất cả thuốc lá điện tử là hàng nhập lậu

Hiện nay thị trường thuốc lá điện tử đang làm đau đầu các nhà quản lý bởi đây là sản phẩm chưa được quy định mua bán trên thị trường nhưng lại thu hút giới trẻ.

Thuốc lá thế hệ mới, mùi hương 'giết chết' giới trẻ

Bản chất thuốc lá thế hệ mới vẫn là lệ thuốc chất gây nghiện nicotine, ngoài ra còn gây hội chứng tổn thương phổi cấp, tổn thương nhu mô phổi, nguy cơ cháy nổ…

Việt Nam trong top 15 quốc gia sử dụng thuốc lá nhiều nhất thế giới

'Giá thuốc lá ở Việt Nam rẻ đến mức khó tin – đồng nghĩa với việc giá cả không phải là rào cản đối với giới trẻ trong việc hình thành thói quen hút thuốc lá”.

Hút thuốc từ 18 tuổi, ngoài 30 đã đột quỵ

Theo các bác sĩ, ngoài lối sống tĩnh tại ít vận động thì thuốc lá là tác nhân gây ra 50% ca đột quỵ ở người trẻ.

Thuốc lá ảnh hưởng tới xương khớp như thế nào?

Người hút thuốc và người hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ như nhau, hệ xương khớp cũng bị khói thuốc tàn phá.

Thuốc lá đầu độc đôi mắt bạn như thế nào?

Thuốc lá và rượu bia là hai nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ gây ung thư, tim mạch mà nó còn ảnh hưởng tới mắt.

Giới trẻ có nguy cơ rối loạn tâm thần vì thuốc lá điện tử

Tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân là người trẻ tới khám vì các rối loạn tâm lý, trong đó có nguyên nhân do thuốc lá điện tử.

Chuyên gia cảnh báo hút thuốc tăng nguy cơ tâm thần

Theo các chuyên gia y tế, thành phần nicotin gây nghiện và nó điều khiển bộ não người hút, thiếu nicotin sẽ khiến họ cáu gắt, mất tập trung.

Hoại tử ngón tay, suy thận do thuốc lá

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều nguyên nhân gây nguy cơ suy thận, một trong số đó là do hút thuốc lá.

Hút thử thuốc lá điện tử, thiếu nữ hôn mê, nguy cơ tử vong

Bệnh nhân nữ 14 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong cao sau khi hút thử thuốc lá điện tử bạn cho.

Đang cập nhật dữ liệu !