Có lãnh đạo đơn vị cơ sở chưa quan tâm đến thực hiện môi trường không khói thuốc lá
Ngày 2/10, Bộ Y tế tổ chức hội thảo "Thực trạng triển khai môi trường không khói thuốc lá kiến nghị nâng cao hiệu qủa thực hiện thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát".
Đây là sự kiện nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2020 của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế).
Hội thảo đã thu hút đông đảo các đại biểu đến từ Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ GD & Đào tạo, Bộ TT & TT, Bộ Công thương, Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Thanh tra Bộ Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các tổ chức phi chính phủ…
Tại hội nghị, nhiều báo cáo tham luận tại các địa phương đã chỉ rõ những kết quả cũng như những khó khăn trong việc triển khai môi trường không khói thuốc lá đồng thời chia sẻ kinh nghiệm mà địa phương đã triển khai hiệu quả.
Theo đánh giá của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, trong giai đoạn từ năm 2018, 2019 hầu hết các cơ sở y tế đã thực hiện hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị, thành lập BCĐ Phòng chống tác hại thuốc lá, đưa hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch chung của đơn vị, treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm…
Tuy nhiên, qua kiểm tra giám sát, Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá cũng nhận thấy một số lãnh đạo đơn vị cơ sở chưa thực sự quan tâm đến thực hiện môi trường không khói thuốc lá; thực hiện không nghiêm khắc. Hoặc các đơn vị này có đưa nội dung cấm hút thuốc lá trong cơ quan đơn vị vào nội quy, yêu cầu cán bộ ký cam kết thực hiện môi trường không khói thuốc lá nhưng hoạt động kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ rất hạn chế…
N. Huyền