Bắc Ninh vẫn có người hút thuốc lá tại khuôn viên bệnh viện
Theo đại diện CDC Bắc Ninh việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh rất khó khăn…
Mặc dù Ngành Y tế quyết liệt thực hiện môi trường bệnh viện không khói thuốc nhưng Bắc Ninh vẫn có người hút thuốc lá tại khuôn viên bệnh viện |
Phát hàng nghìn sổ tay, đĩa DVD tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá
Ông Bùi Thế Thực, Cán bộ CDC tỉnh Bắc Ninh cho biết trong thời gian qua, đơn vị này tiếp tục duy trì phong trào thi đua “Không hút thuốc lá tại bệnh viện” trong ngành y tế, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Cơ sở y tế không khói thuốc”.
Ngoài ra, CDC Bắc Ninh cũng đã tổ chức 18 buổi nói chuyện chuyên đè về xây dựng mô hònh “Bệnh viện không khói thuốc lá” tổ chức tại 10 bệnh viện cho cán bộ, viên chức, người nhà bệnh nhân và người lao động.
CDC Bắc Ninh cũng tổ chức được 23 lớp tập huấn về xây dựng môi trường không khói thuốc lá theo quy định của pháp luật. Kỹ năng truyền thông PCTHTL cho cán bộ chủ chốt của các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện/thị xã, thành phố, xã/phường và thị trấn, công tác viên y tế thôn.
Đáng chú ý chỉ tính riêng trong năm 2020, đơn vị này cũng đã tổ chức được 13 lớp tập huấn tư vấn cai nghiện tại TTYT các huyện, thành phố, thị xã; in 2000 cuốn sổ tay truyền thông cấp cho cán bộ làm công tác PCTHTL, mạng lưới cộng tác viên; hiện đang tiếp tục soạn thảo 1000 cuốn sổ tay hướng dẫn cộng đồng dân cư không khói thuốc lá.
CDC tỉnh Bắc Ninh cũng tiến hành in sao địa thông điệp truyền hình cấp cho các đơn vị, cơ sở y tế, 126 trạm y tế xã, phường; 2000 đĩa tiểu phẩm tuyên truyền; 450 đĩa in sao thôgn điệp truyền hình cấp cho các đơn vị, cơ sở y tế, 126 trạm y tế xã, phường, bệnh viện, trường học; 126 đĩa phát thanh.
Song song với công tác tuyên truyền, Bắc Ninh cũng chú trọng công tác kiểm tra giám sát.
Ông Thực cho hay, tỉnh duy trì công tác kiểm tra ít nhất 4 đợt thanh tra, giám sát trong một năm. Kết quả, tỉnh đã lập biên bản xử lý vi phạm phạt hành chính đối với 1 bệnh viện và nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện tốt một số nội dung theo Luật.
Quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ sở y tế tuyến tỉnh gặp khó
Năm 2020, theo ông Thực, thực hiện công văn số 2513 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi luật PCTHTL và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, CDC Bắc Ninh đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công văn của Bộ Y tế.
“Trong thời gian triển khai, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả theo yêu cầu và cơ bản các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc”, ông Thực nói.
Theo kết quả nghiên cứu năm 2018, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới tuổi trưởng thành giảm từ 49,7% (năm 2015) xuống còn 47,2% (năm 2018). Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc tại các cơ sở y tế vẫn còn 14,5% (năm 2018).
Đây là tồn tại cũng là khó khăn thách thức đối với công cuộc phòng chống tác hại thuốc lá tại địa phương này. Bởi theo ông Thực, việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ sở y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến tỉnh rất khó khăn do số lượng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất lớn nên vẫn có tình trạng hút thuốc trong cơ sở y tế (trong khuôn viên bệnh viện đặc biệt trong khu vực nhà xe, khu vực chờ khám chữa bệnh…đặc biệt là cuối buổi trưa và chiều) và chưa có sự nhắc nhở thường xuyên.
Ngoài ra, có một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu (chưa phân công cụ thể đối với thành viên BCĐ, chưa đưa được quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, chưa đưa nội dung không hút thuốc lá tại cơ sở y tế vào tiêu chí thi đua của đơn vị…
“Đặc biệt công tác thanh, kiểm tra, trong đó có xử phạt còn hạn chế. Hoạt động PCTHTL chưa triển khai được nhiều đến cơ sở y tế tư nhân”, ông Thực cho hay.
Trước những tồn tại này, đại diện CDC Bắc Ninh kiến nghị Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá tiếp tục tham mưu với Chính phủ, phối hợp với các Bộ, ban, ngành TW duy trì hoạt độngPCTHTL để hướng tới việc thực thi Luật PCTHTL được hiệu quả hơn như Luật PCTH rượu,bia hay Luật giao thông.
Đồng thời Bộ Y tế nói chung trong đó có Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá nơi riêng cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để các địa phương đẩy mạnh các hoạt động PCTHTL tại các cơ sở y tế. Song song với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cũng cần được tăng cường hơn. Có như thế, công tác PCTHTL mới thực sự đạt hiệu quả mong muốn.
N. Huyền