Phiên 26 đàm phán RCEP giữa ASEAN và đối tác đạt được nhiều tiến triển

Phiên 26 đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) đã diễn ra từ ngày 25/6 đến 3/7/2019 tại Melbourne, Australia.

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên đàm phán có đầy đủ đại diện các cơ quan liên quan bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế RCEP giữa kỳ lần thứ 7 tại Siem Reap, Campuchia. Ảnh: Asean.org

Phát biểu khai mạc, ông Iman Pambagyo, Vụ trưởng phụ trách Đàm phán Thương mại Quốc tế, Bộ Thương mại Indonesia – Chủ tọa đàm phán nhắc lại quyết tâm của các nhà Lãnh đạo và các Bộ Trưởng RCEP kết thúc đàm phán một thỏa thuận hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi trong năm 2019. Chủ tọa đàm phán kêu gọi các bên tham gia nỗ lực hết sức để đạt những mục tiêu đã đề ra trong Chương trình Công tác RCEP tại Phiên 26 lần này, tạo đà cho Phiên 27 tại Trịnh Châu và Hội nghị Bộ trưởng giữa kỳ RCEP lần thứ 8 tại Bắc Kinh, Trung Quốc sau đó.

Phiên 26 đã đạt được những tiến triển cụ thể trong đàm phán mở cửa thị trường song phương giữa các nước thành viên ASEAN với sáu nước đối tác gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ. Đồng thời, các bên cũng đạt được một số tiến triển về các nội dung liên quan đến dịch vụ viễn thông và đầu tư, đáp ứng mục tiêu đề ra trong Kế hoạch Công tác RCEP 2019. Các đoàn đàm phán tiếp tục khẳng định cam kết nỗ lực hợp tác để giải quyết những vấn đề tồn tại trong giai đoạn đàm phán nước rút sắp tới.

Các Trưởng đoàn đàm phán đã tham dự hai phiên họp với khối doanh nghiệp và một số tổ chức liên quan để lắng nghe những chia sẻ, kỳ vọng và khuyến nghị về Hiệp định RCEP.

Phiên 27 đàm phán Hiệp định RCEP sẽ diễn ra từ ngày 22-31/7/2019 tại Trịnh Châu, Trung Quốc. Đến nay, các nước tham gia đàm phán đã tiến hành 6 phiên trao đổi cấp Bộ trưởng, 26 phiên đàm phán chính thức và 7 phiên giữa kỳ cấp Bộ trưởng, thống nhất được 7/13 chương của Hiệp định.

Trong trường hợp được thông qua, Hiệp định RCEP sẽ đánh dấu sự ra đời của một trong những khu vực tự do thương mại có quy mô lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 50% dân số và 32% GDP toàn cầu, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực và thế giới trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng.

T.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !