Quảng Ninh: Huyện Ba Chẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Ba Chẽ quyết tâm đến cuối năm 2021 đưa 2 xã cuối cùng là Thanh Sơn, Đồn Đạc đạt chuẩn NTM theo tiêu chí vùng đồng bằng sông Hồng.
Phong trào chung sức xây dựng NTM hiện nay được huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) rất quan tâm, huy động xã hội hóa trong dân, doanh nghiệp; cán bộ, nhân dân tích cực tham gia phong trào.
Huyện tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trong đó ưu tiên công trình giao thông, thủy lợi, nước sạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động người dân tham gia mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chương trình OCOP; thực hiện nếp sống ăn, ở hợp vệ sinh, phong trào xanh - sạch - đẹp; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc…
Xác định xây dựng NTM phải lấy người dân làm chủ thể, xã Thanh Sơn đã tuyên truyền, vận động người dân hiểu đúng, hiểu rõ và tự giác, tích cực tham gia.
Với cách làm này, xã đã gỡ khó từng tiêu chí, xây dựng NTM lan tỏa thực chất, đi vào chiều sâu. Từ đầu năm đến nay, xã đã lập dự toán xây dựng 37 tuyến đường ngõ xóm thuộc 8 thôn, tiếp nhận 102 tấn xi măng từ nguồn xã hội hóa cung ứng cho các hộ dân triển khai.
Những tuyến đường nông thôn mới được người dân chung tay xây dựng |
Phong trào “Ngày thứ 7 nông thôn mới, Ngày Chủ nhật xanh”, đến nay đã trồng được trên 10.000 cây tại khắp các tuyến đường.
Đến thời điểm này, Thanh Sơn đã hoàn thành 18/20 tiêu chí xây dựng NTM; 2 tiêu chí còn lại môi trường và khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu cơ bản đạt.
Đối với tiêu chí thu nhập, hiện nay xã Đồn Đạc (huyện Ba Chẽ) khuyến khích nhân dân phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây trồng, vật nuôi với một số cây, con có giá trị kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.
Cùng với đó là tập trung phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân trồng gỗ lớn, mở rộng diện tích trồng dược liệu, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đất canh tác.
Hoàng Thanh