Ninh Bình: Xã đầu tiên đón danh hiệu Nông thôn mới kiểu mẫu

Sáng 21/12, xã Khánh Thiện (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2019. Đây là xã đầu tiên của tỉnh đón danh hiệu này.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Khánh Thiện.

Khánh Thiện là địa danh nổi tiếng giàu truyền thống văn hóa yêu nước và hiếu học. Từ một xã xuất phát điểm trung bình, diện tích đất canh tác hạn hẹp, ruộng đất không bằng phẳng, sản xuất nông nghiệp khó khăn, đến nay Khánh Thiện đã dần vươn lên trở thành xã có tốc độ phát triển đứng trong tốp đầu của huyện Yên Khánh.

Đặc biệt, trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã đã vững trí, bền lòng, chủ động quyết tâm thi đua và đạt được nhiều kết quả: Năm 2013, là 1 trong 3 xã đầu tiên của tỉnh được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Qua mỗi năm xã lại tiếp tục huy động nguồn lực chỉnh trang đường làng ngõ xóm, hoàn thiện các tuyến đường giao thông nông thôn, nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng thiết chế văn hóa, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đến nay, 100% tuyến đường giao thông trong xã được bê tông hóa và đổ nhựa. Ngoài ra, một số tuyến đường trục chính đã xây dựng được vỉa hè, hệ thống cống tiêu thoát nước, hình thành các hàng cây xanh bóng mát, đường cây mắt ngọc, cây hoa giấy, tạo không gian tươi mát cho làng quê.Khánh Thiện cũng là xã nông thôn đầu tiên và đến thời điểm này là duy nhất của tỉnh thực hiện đặt tên đường, lắp biển số nhà.

Một mục tiêu quan trọng trong xây dựng NTM kiểu mẫu của Khánh Thiện là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xã đã khai thác tiềm năng, thế mạnh có chợ Xanh là trung tâm thương mại của cả khu vực và của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, tạo điều kiện phát triển giao thương hàng hóa. 2 làng nghề truyền thống ẩm thực Phong An và làng nghề cây cảnh xóm 1 được duy trì và phát triển ổn định, tạo thu nhập cho người dân. Đây cũng là 2 sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã đang tập trung xây dựng thành sản phẩm OCOP.

Trong sản xuất nông nghiệp xã thực hiện xây dựng vườn mẫu, các tổ hợp tác, gia trại để sản xuất nông sản sạch, an toàn, hình thác các chuỗi sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã là 47 triệu đồng/người/năm, gấp 1,69 lần so với năm xã đạt chuẩn NTM.

Với những cách làm sáng tạo và hiệu quả, đến tháng 11/2019 Khánh Thiện đã hoàn thành 14/14 tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu. Đặc biệt là có tới 99,73% người dân hài lòng về xây dựng NTM kiểu mẫu.

P.Liên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !