Niềm đam mê của những cán bộ “Nối dài cánh sóng phát thanh”
Hệ thống truyền thanh cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước tới mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó cán bộ, nhân viên đài truyền thanh là người trực tiếp vận hành hệ thống máy móc, công việc không quá vất vả nhưng đòi hỏi phải yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao.
20 năm gắn bó với nghề vì đam mê
Gắn bó với Đài Truyền thanh xã từ khi thành lập, hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Văn Luân (1957, trú thôn 4, xã Minh Hưng huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) một mình vừa viết, vừa biên tập, đọc phát thanh, vừa là kỹ thuật viên.
Hơn 20 năm qua, cứ 4h45 phút sáng, ngày nắng cũng như mưa, ông Luân có mặt tại UBND xã tiếp âm chương trình của đài tỉnh, đài huyện để đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về với dân. Với ông, việc viết lách vừa là trách nhiệm, vừa là niềm say mê, vinh dự mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao cho.
Ông Nguyễn Văn Luân - 20 năm gắn bó với nghề truyền thanh của xã Minh Hưng. |
Ông Luân từng là một nhà giáo có nhiều năng khiếu về sáng tác thơ, nhạc, viết tin bài cộng tác với các báo và tạp chí văn nghệ.
Năm 1998, vào làm tại Đài Truyền thanh xã Minh Hưng, nhờ đam mê nên ông đã gắn bó với nghề đến nay.
Sau 20 năm, kỹ thuật truyền thanh thay đổi, dân số xã ngày càng tăng, thông tin truyền tải về đời sống, văn hóa, xã hội đến với người dân ngày càng nhiều hơn. Nhận thức về tầm quan trọng trong việc truyền tải những thông tin chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước đến với nhân dân hết sức cần thiết và quan trọng, ông Luân luôn xác định đây là công việc hết sức khó khăn đòi hỏi bản thân phải nỗ lực phấn đấu mới đem lại hiệu quả.
Với sự tâm huyết, nhiệt tình với công việc, ông Luân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỹ thuật truyền thanh xã luôn hoạt động tốt.
Ông Luân cho biết: Trước kia, đài truyền thanh xã chỉ có nhiệm vụ tiếp phát lại chương trình của đài huyện, tỉnh. Máy móc đơn giản chỉ có chiếc cassette, một tăng âm. Loa phóng thanh chỉ có vài cái tại trung tâm xã, các thôn hầu như không có. Tuy nhiên, với vai trò quan trọng trong tuyên truyền nên hằng năm đài truyền thanh đều được đầu tư bổ sung thiết bị.
Đến năm 2013, đài xã được đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở khoảng 300 triệu đồng. Hiện nay, đài có 1 máy phát sóng FM 30W, 1 máy tăng âm công suất 300W, đường dây hữu tuyến 2km, một trụ ăng-ten cao 25m, 52 loa phóng thanh ở các khu dân cư và 1 máy vi tính để đọc thu chương trình.
Ngoài ra, ông còn tham mưu UBND xã xây dựng chương trình phát thanh hằng tuần và trực tiếp viết tin, bài. Sau khi nội dung được duyệt, ông lại làm nhiệm vụ của phát thanh viên đọc, thu và phát chương trình.
Ông Luân cho biết: “Tôi không phải là nhà báo nhưng công việc hằng ngày không khác gì một nhà báo thực thụ. Viết tin, bài cũng rất nhiều thú vị, viết nhiều sẽ thành quen và nâng cao tay nghề. Ở xã, tôi chủ yếu viết bài về gương người tốt, việc tốt nhưng quan trọng nhất là viết phải chính xác và thông tin kịp thời”.
Bà Đỗ Thị Ngọc Huệ, Phó hủ tịch UBND xã Minh Hưng cho biết: Ông Luân được trả phụ cấp theo quy định, tới nay cũng chỉ trên 1,2 triệu đồng/tháng.
“Tuy phụ cấp thấp nhưng hằng ngày ông vẫn đều đặn tới xã làm việc. Dù ngày nắng hay mưa, Đài Truyền thanh xã vẫn phát sóng đều đặn. Những đóng góp tích cực của ông đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông còn được Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen” – bà Huệ cho biết.
Phó Chủ tịch xã khiêm nhân viên Đài phát thanh
Cuối năm 2016, do phụ cấp quá thấp nên cán bộ Đài Truyền thanh xã Thống Nhất (huyện Bù Đăng, Bình Phước) xin nghỉ việc. Do tầm quan trọng của Đài truyền thanh xã, không thể tạm ngưng, ông Vũ Phú Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất đã tình nguyện nhận vận hành đài, trong lúc chờ tuyển dụng.
Trong giờ hành chính, ông Quang làm nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND xã. Khi tới giờ tiếp sóng ông lại làm nhiệm vụ bên đài theo 3 khung giờ sáng sớm, trưa và chiều tối.
Mặc dù bận nhiều việc của một Phó Chủ tịch xã nhưng ông Quang sắp xếp thời gian tham gia khóa tập huấn chuyên môn do Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức, nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng viết tin, bài, đọc phát thanh...
Ông Quang chia sẻ: “Tôi từng trải qua rất nhiều công việc của đoàn thanh niên, hiệu phó trường tiểu học nên việc viết tin, bài, đọc phát thanh cho đài xã cũng có nhiều thuận lợi”.
Ông Vũ Phú Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất đi kiểm tra hệ thống loa truyền dẫn phát thanh. |
Xã Thống Nhất hiện có 32 cụm loa góp phần triển khai tuyên truyền trong dân. Ông Quang cũng đã tham mưu UBND xã chi trả tiền điện 30 ngàn đồng/tháng cho mỗi hộ mở cụm loa nhằm duy trì hiệu quả.
Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình Bù Đăng Lê Đức Tú cho biết: Huyện có 16 xã, thị trấn. Mỗi xã được đầu tư 1 đài truyền thanh và được bố trí 1 cán bộ chuyên trách. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, chính sách đối với nhân viên đài truyền thanh cấp xã còn hạn chế khiến nhiều người đã xin thôi việc, chuyển công tác khác".
"Vì vậy, những người yêu nghề và gắn bó lâu dài như ông Nguyễn Văn Luân, người có trách nhiệm tâm huyết như ông Vũ Phú Quang đã vượt qua khó khăn để tiếng nói của đài luôn vang xa, góp phần mang ánh sáng văn hóa, văn minh đến với người dân, nhất là vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số" - ông Đức cho biết thêm.