Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Đắk Lắk

Trong 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Nhiều thành quả ngoài mong đợi

Vào tháng 11/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Trong 10 năm qua, các cấp chính quyền tại Đắk Lắk đã khéo léo lồng ghép nhiều cuộc vận động, tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân về Chương trình nông thôn mới ngày được nâng lên. Đại bộ phận nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, tích cực thi đua, lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng phong trào “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiện đại, điển hình trong lao động sản xuất, nhiều tấm gương tham gia hiến đất làm các công trình công cộng, đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Theo đó, các hộ dân trên địa bàn tỉnh đã hiến hơn 1 triệu m2 đất, tổng số tiền đóng góp hơn 1600 tỷ đồng và hơn 210 nghìn ngày công để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Hiện nay, mức thu nhập bình quân đầu người tại Đắk Lắk đạt hơn 29 triệu 400 nghìn đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 6,5%. Toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 16.700 km đường giao thông. Tổng vốn nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt 140 nghìn 700 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đã có 43 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (đạt tỷ lệ 28,3%, vượt kế hoạch đề ra 3 xã), bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, nhiều mặt công tác có những chuyển biến tích cực. Chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân ngày càng được cải thiện, công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện tốt, tình hình quốc phòng, an ninh, được giữ vững...

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nhận xét Chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình thành công nhất trong tất cả chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận thức của người dân đã thay đổi, bà con chung sức đồng lòng, cùng góp công sức xây dựng, phát triển hạ tầng nông thôn, thay đổi bộ mặt làng quê.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể gồm UBND xã Cư Suê (huyện Cư M’gar); UBND xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk) và UBND xã Cư Pô (huyện Krông Búk).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng tặng Bằng khen cho 42 tập thể, 23 hộ gia đình và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Rác thải nông thôn đang là vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại một số địa phương tại Đắk Lắk

Cần tháo gỡ những hạn chế

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đã đạt được, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh chưa đồng đều, có khoảng cách lớn giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện một số cơ chế, chính sách chưa thực sự quyết liệt, lúng túng, thiếu đồng bộ. Đặc biệt, một số địa phương, việc xây dựng nông thôn mới còn mang nặng hình thức.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, một số mặt hàng nông sản, chăn nuôi chủ đạo của tỉnh bị xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập. Điều này gây ảnh hưởng, làm hạn chế đến việc huy động nguồn lực trong dân để xây dựng nông thôn mới.

Một vấn đề nan giải khác là tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn. Cụ thể, năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn rất hạn chế. Nhiều địa phương không tìm được vị trí, địa điểm để thực hiện việc chôn lấp rác theo quy trình, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong nguồn nước.

Ngoài ra, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng, phân bón tràn lan trong canh tác nông nghiệp, phế phụ phẩm nông nghiệp không được xử lý triệt để đã dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, dư lượng chất kích thích sinh trưởng, mầm bệnh...

Theo ông Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục một số tồn tại, hạn chế giai đoạn vừa qua, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị để tổ chức thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021-2025, tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thu hẹp khoảng cách vùng miền trong tỉnh.

Ngoài ra, cần triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”, chú trọng phát huy sức sáng tạo của tầng lớp nhân dân; rà soát cơ chế, chính sách thực hiện chương trình hiệu quả; triển khai chương trình OCOP theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp.

PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !