Nhiều hoạt động hấp dẫn trong Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Pháp

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, từ ngày 25-27/6/2018 tại Paris, Pháp, đã diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Pháp.

Triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 3/2018), trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, từ ngày 25-27/6/2018 tại thủ đô Paris (Pháp), Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tổ chức chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Pháp (Vietnam Provincial Roadshow in France - VPR France) với sự tham gia của lãnh đạo TP. Hà Nội, TP. Cần Thơ, tỉnh Phú Yên, tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo các sở, ngành và doanh nghiệp địa phương liên quan. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại UNESCO Trần Thị Hoàng Mai tham gia các hoạt động của Đoàn.

Tọa đàm “Tăng cường quan hệ đối tác địa phương Việt Nam - Pháp”. Nguồn: Baoquocte

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Việt Nam đã có các cuộc hội đàm, tiếp xúc và làm việc với ông Philippe Bauduin, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp (AFD); Bà Valérie Pécresse, Chủ tịch Vùng Ile-de-France; bà Geneviève Sevrin, Tổng Giám đốc Hiệp hội các thành phố Pháp (CUF); dự Tọa đàm “Tăng cường quan hệ đối tác địa phương Việt Nam – Pháp”, Tọa đàm “Kinh nghiệm Quy hoạch và Xây dựng Vùng Thủ đô Paris”; gặp và làm việc với các đại diện các địa phương Pháp (Ile-de-France, Bordeaux, Val-de-Marne, Poitiers, Cergy-Pontoise...) và nhiều doanh nghiệp quan trọng của Pháp (Vinci, Dassault Systèmes, Pollutec, Seche Environnement, JCDecaux...); thăm và làm việc tại một số cơ sở y tế, xử lý rác thải của Paris; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; gặp và làm việc với Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu tại Pháp (AVSE). Trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và bà Valérie Pécresse, Chủ tịch Vùng Ile-de-France, đã ký Chương trình hành động Hà Nội - Ile-de-France giai đoạn 2018-2021.

Trong các cuộc làm việc, hai bên hoan nghênh và đánh giá cao sự phát triển tích cực và toàn diện của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Pháp, trong đó quan hệ hợp tác cấp địa phương và giao lưu nhân dân là một trụ cột hợp tác quan trọng có rất nhiều tiềm năng cần được quan tâm thúc đẩy. Hợp tác cấp địa phương cần được Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương, nhất là Bộ Ngoại giao hai nước ủng hộ, cùng đồng hành để tăng cường kết nối, lan tỏa hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực quan trọng như kinh tế, thương mại, đầu tư; hợp tác phát triển; văn hóa; giáo dục-đào tạo; khoa học-công nghệ; môi trường...

Hai bên đánh giá quan hệ hợp tác cấp địa phương Việt – Pháp có truyền thống tốt đẹp lâu năm (khởi động từ năm 1990), có ý nghĩa rất đặc biệt trong tổng thể quan hệ hợp tác cấp địa phương của mỗi bên (hiện có 38 địa phương của Pháp có quan hệ hợp tác với 18 tỉnh/thành của Việt Nam); nhất trí phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công Hội nghị hợp tác địa phương Việt – Pháp lần thứ 11 tại TP. Toulouse vào tháng 4/2019; tiếp tục triển khai các mô hình hợp tác địa phương thành công (Hà Nội-Ile-de-France, Hà Nội-Toulouse, Hải Phòng-Brest, Lào Cai-Aquitaine, Huế-Aquitaine, Yên Bái-Val-de-Marne, Cần Thơ-La Seyne-sur-Mer...) và thúc đẩy thiết lập mới các cặp quan hệ đối tác địa phương. Hai bên cho rằng bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như y tế, giáo dục, nước và môi trường, bảo tồn di sản, phát triển nông thôn bền vững thì cần bổ sung những nội dung hợp tác mới (như thành phố thông minh, kinh tế số,..) và thúc đẩy quan hệ đối tác cùng có lợi trong đó tăng cường sự tham gia và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phía Pháp cam kết tiếp tục nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA cho Việt Nam trong đó nhiều dự án lớn, quan trọng được triển khai với các đối tác là các địa phương của Việt Nam; đánh giá cao vai trò của các địa phương trong việc phối hợp triển khai thực hiện thành công các dự án sử dụng ODA của Pháp tại Việt Nam thời gian qua.

Cơ quan phát triển Pháp (AFD) nhấn mạnh 3 định hướng chính cho các dự án tại các địa phương Việt Nam gồm (i) phát triển đô thị thân thiện với môi trường và tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi; (ii) hỗ trợ lĩnh vực sản xuất để cải thiện hiệu suất, nhất là trên phương diện môi trường và xã hội; và (iii) đối phó với những thách thức của Biến đổi khí hậu; cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án tại các địa phương nói chung và trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Phú Yên nói riêng.    

Các địa phương Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Tổ chức UNESCO nhằm bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn, nhất là các di sản văn hóa thiên nhiên (đặc biệt tại tỉnh Phú Yên), qua đó góp phần thu hút du lịch, tăng cường giao lưu văn hóa, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại nước ngoài nằm trong chuỗi các hoạt động do Bộ Ngoại giao phối hợp với các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức nhằm đồng hành, hỗ trợ các địa phương tăng cường kết nối hợp tác với các đối tác nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Tuệ Minh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !