Nghệ An: Xét xử hàng chục vụ án ma túy trong tháng 9

Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 9, đã có hàng chục vụ mua bán trái phép các chất ma túy ở Nghệ An được đưa ra xét xử với những bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.

Ngày 30/9, TAND huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) tổ chức phiên tòa xét xử công khai vụ án Nguyễn Đậu Tuấn (trú xóm 9, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 27/5/2018, Nguyễn Đậu Tuấn đi bộ đến khu vực cầu tràn thuộc xóm 5, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn tìm gặp và mua của một người đàn ông không quen biết 1 gói heroin với giá 800 nghìn đồng về để sử dụng.

Trên đường về, khi Nguyễn Đậu Tuấn đang đứng trên Quốc lộ 48E khu vực cánh đồng mía thuộc xóm 9, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn thì bị tổ công tác Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang, thu giữ trong túi quần 1 gói heroin có khối lượng 0,22gam. 

Tại phiên xét xử, xét thấy bị cáo Nguyễn Đậu Tuấn  đã thành thật cúi đầu nhận tội, áp dụng Khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự (BLHS), Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đậu Tuấn 12 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, với mục đích buôn ma túy kiếm lời, Đông và Trinh liên hệ với một người đàn ông tên Hoàng (quốc tịch Lào) đặt vấn đề mua 20 bánh heroin (giá 150 triệu đồng/bánh) và 1kg ma túy đá (giá 11.000 USD).

Một trong số những vụ án được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử trong tháng 9.

Sau khi thống nhất việc mua bán, địa điểm giao nhận hàng, ngày 30/1, Đông chở Trinh lên xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) nhận 20 bánh heroin (trọng lượng gần 6,9 kg) và 5 gói ma túy đá (gần 4,9 kg) từ tay chân của Hoàng. Khi chạy xe máy đến địa phận xã Lưu Kiền (Tương Dương) thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Xét số lượng ma túy mà các bị cáo mua bán là rất lớn, hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Trinh tử hình.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Xay Đà Vừ (SN 1976), trú tại huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, sáng 14/5/2018, Vừ nhận được điện thoại của người đàn ông tên là Sa Công (người Lào) rủ mang ma túy sang Việt Nam bán kiếm lời. Chiều cùng ngày, Vừ gặp Lồng Dìa (người Lào, không xác định được lai lịch nhân thân cụ thể) và mua của người này 10 gói hồng phiến với giá 7 triệu kíp Lào (tương đương 20 triệu đồng tiền Việt Nam). Dìa cho Vừ nợ tiền, khi nào bán được hàng thì trả sau.

Đến khoảng 6h ngày 15/5/2018, Sa Công gọi điện thoại nói Vừ đưa ma túy sang nhà mình. Sau đó cả hai đi xe máy đến khu vực gần biên giới với Việt Nam thì giấu xe máy trong bụi cây rồi cắt rừng đi vào địa phận Việt Nam.

Đi vào lãnh thổ Việt Nam được khoảng 1km thuộc địa phận xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Xay Đà Vừ bị Bộ đội Biên phòng Việt Nam bắt giữ và thu 10 gói hồng phiến có trọng lượng 204,40gam Methaphetamine. Đối tượng Sa Công nhanh chân tẩu thoát.

Tại phiên tòa, bị cáo Vừ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Xay Đà Vừ 20 năm tù về tội danh trên.

Cũng trong ngày 26/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Xồng Bá Rê (SN 1989) trú tại xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 29/3/2018, Xồng Bá Rê đang ở nhà thì có người đàn ông tên Bì (người Lào) gọi điện nói với Rê “xuống Thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) gặp có tí việc”. Rê đồng ý và thuê xe máy chở xuống Thị trấn Hòa Bình. Trên đường đi, Rê điện cho Bì hỏi “xuống để làm gì?”. Bì nói “xuống lấy ma túy đưa cho một người phụ nữ rồi lấy số tiền 38.000 USD, sẽ trả công 300 USD”.

Đến Thị trấn Hòa Bình, Rê điện cho Bì hỏi địa điểm gặp thì Bì nói “đi qua bệnh viện huyện, đang đỗ xe bên đường. Rê đi tiếp đến bản Lau (Thạch Giám) thì thấy có một ô tô bán tải biển số Lào đậu bên đường QL7”, Rê đến gặp Bì, Bì trả tiền cho người xe lai mà Rê đã thuê chở.

Sau đó Bì đưa cho Rê một bao xác rắn màu vàng bên trong có 2 bịch ma túy đá, 3 bịch hồng phiến, 1 máy bộ đàm cầm tay rồi nói giao cho một người phụ nữ. Sau đó Bì đọc cho Rê số điện thoại của người phụ nữ đó. Sau khi nhận hàng từ Bì, Rê liên lạc với người phụ nữ hẹn giao hàng ở QL7 đoạn bản Lau. Trong lúc đang đứng chờ để giao hàng vào khoảng 20 giờ cùng ngày Rê bị tổ công tác Công an thành phố Vinh bắt quả tang, thu giữ trên tay số ma túy do Bì giao trước đó.

Tại kết quả giám định số 475 ngày 30/4/2018, các mẫu tang vật thu giữ của Rê đều là ma túy với tổng trọng lượng 3,8 kg.

Căn cứ kết quả điều tra, xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Xồng Bá Rê tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Sau khi xem xét HĐXX tuyệt phạt mức án chung thân cho bị cáo Xồng Bá Rê về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4 điều 251 Bộ Luật Hình sự

Trước đó, ngày 25/9, TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Trọng Sơn (sn 1975), trú tại xóm Tân Hồng, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 18/7/2018, Sơn điều khiển xe ô tô khách loại 16 chỗ ngồi BKS 61A 039.26 trung chuyển khách đến khu vực Km 0 thuộc khối 2, thị trấn Tân Kỳ. Trên xe có một khách nam lấy 1 gói heroin ra và hỏi Sơn có sử dụng heroin không, thì Sơn đồng ý. Số heroin còn lại Sơn lấy mảnh giấy màu trắng gói lại cất giấu vào vỏ bọc vô lăng của xe ô tô. Sơn điều khiển xe ô tô đến khu vực Bến xe huyện Tân Kỳ thì người thanh niên xuống xe.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19/7/2018 Sơn điều khiển xe ô tô về nhà ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Khi đến trước khu vực khách sạn Trường Sơn thuộc khối 8, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ thì gặp một người đàn ông mà Sơn quen biết từ trước nhưng không biết tên và địa chỉ.

Qua nói chuyện người đàn ông này đưa cho Sơn 800.000 đồng nhờ đi mua ma túy để cùng nhau sử dụng thì Sơn đồng ý. Sau khi mua được ma túy, Sơn cất giấu gói ma túy đó vào vỏ bọc vô lăng xe ô tô rồi điều khiển xe về khu vực khách sạn Trường Sơn. Khi về đến khu vực khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ thì Tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra Tổ công tác phát hiện trong vỏ bọc vô lăng xe ô tô có 2 gói nhỏ nghi là heroin và ma túy tổng hợp nên Tổ công tác Công an huyện Tân Kỳ đã lập biên bản bắt giữ quả tang và niêm phong vật chứng.

Bản kết luận giám định số 956/KL-PC54 (MT) ngày 21/7/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Hai gói nhỏ thu giữ của Sơn đều là ma túy có tổng trọng lượng 0,17 gam.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trọng Sơn 14 tháng tù giam.

Một vụ buôn bán ma túy khác rúng động dư luận là vụ án Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Thò Pạ Sáu (SN 1975), nguyên giáo viên điểm trường Pà Khốm, Trường Tiểu học Tri Lễ 2, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An), vụ án được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vào ngày 19/9.

Theo cáo trạng, Sáu xách bao tải chứa 15 bánh heroin và 20 gói hồng phiến (tổng trọng lượng hơn 7,1 kg) đến ô tô bên đường giao cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Thò Pạ Sáu mức án tử hình.

Đau lòng hơn, ngày 24/9 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã phải mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo 18 tuổi Hoàng Xuân Sơn (SN 2000), trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào khoảng 10h ngày 3/5/2018, Hoàng Xuân Sơn cùng một số người bạn chạy xe máy từ nhà lên huyện Tương Dương chơi. Khi đến khu vực Dốc Kẽm, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Sơn nói với bạn đứng ở dưới đường đợi mình.

Sơn đi bộ lên rừng gặp một người đàn ông dân tộc mua 1 cây heroin giá 18 triệu đồng, 190 viên hồng phiến giá 5 triệu đồng. Trên đường mang ma túy về nhà, khi đến địa phận xã Khe Bố, xã Tam Quang, huyện Tương Dương thì Sơn  bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, Hoàng Xuân Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm làm lại cuộc đời.

PV (tổng hợp)

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !